Quân đội Iraq dồn dập tấn công IS ở Tikrit

ANTĐ - Dưới sự trợ giúp của liên quân không kích do Mỹ dẫn đầu, lực lượng quân đội Iraq đã tấn công từ bốn hướng vào Tikrit, nhằm đẩy lùi phiến quân cực đoan của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS ra khỏi thành phố. 

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq cho biết, các cuộc đấu súng hạng nặng liên tục nổ ra giữa hai bên, trong khi lực lượng Iraq tấn công dồn dập thì các chiến binh Nhà nước Hồi giáo đáp trả dữ dội để bảo vệ thành trì của nhóm.

Cuộc tấn công vào Tikrit của quân đội chính phủ được tiếp tục sau 2 tuần đình trệ, dưới sự trợ giúp từ liên minh không kích do Mỹ dẫn đầu. Hôm 28-3, quân đội Mỹ cho biết liên minh đã thực hiện 18 cuộc không kích vào các mục tiêu của IS ở Iraq. 8 trong số đó được tiến hành gần Tikrit, phá hủy một xe bọc thép, một xe quân sự chở thiết bị, nhấn chìm 11 căn cứ chiến đấu và tiêu diệt nhiều chiến binh cực đoan. Một cuộc không kích khác được thực hiện ở gần Bayji, cách Tikrit khoảng 26 dặm, cũng khiến lực lượng của IS bị tổn thất nặng nề.
Cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có một cuộc điện đàm với Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi, bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc chiến ở Tikrit và hy vọng sẽ có sự hợp tác bền vững giữa chính phủ Iraq và liên minh quốc tế.

Quân đội Iraq dồn dập tấn công IS ở Tikrit  ảnh 1

Dưới sự trợ giúp của liên quân không kích do Mỹ dẫn đầu, quân đội Iraq dồn dập tấn công IS ở Tikrit 

Trước đó, hôm 25-3, quân đội Mỹ tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc không kích để hỗ trợ bước tiến của chính phủ Iraq ở Tikrit, và nhấn mạnh chiến dịch không kích này nhằm đáp ứng yêu cầu trợ giúp từ Thủ tướng Haider al-Abadi. Tuy nhiên, Mỹ cũng đưa ra điều kiện lực rằng lượng dân quân Shiite do Iran hậu thuẫn phải chấm dứt các hoạt động tấn công cùng Iraq, do mẫu thuẫn hiện tại của Iran và Mỹ trên các bàn đàm phán hạt nhân. "Chúng tôi sẽ không bao giờ hy vọng phối hợp cùng các lực lượng dân quân Shiite trong cuộc chiến này”, tướng Mỹ Lloyd Austin nói.

Vòng không kích mới nhất của liên minh Mỹ lần này cũng nhắm mục tiêu chống lại lực lượng IS ở Mosul. 3 tòa nhà, một xe bọc thép và một vị trí chiến lược của phiến quân cực đoan đã bị phá hủy hoàn toàn, quân đội Mỹ cho biết.