Quân đội Burkina Faso đảo chính lật đổ tổng thống

ANTĐ - Ngày 30-10, quân đội Burkina Faso đã tuyên bố giải tán quốc hội và chính phủ, đồng thời lập lên cơ quan chuyển tiếp để điều hành đất nước sau làn sóng biểu tình bạo lực phản đối kế hoạch kéo dài sự cai trị kéo dài 27 năm của Tổng thống Blaise Compaore.

Trong một tuyên bố tại một cuộc họp báo ở thủ đô Ouagadougou, tham mưu trưởng quân đội Nabere Honore Traore cho biết: “Cơ quan chuyển tiếp sẽ thương lượng với tất cả các bên để lập lại trật tự. Trật tự hiến pháp dự kiến sẽ được khôi phục trong thời gian không quá 12 tháng”.

Ngoài ra, quân đội cũng công bố một lệnh giới nghiêm được áp dụng từ 19h00 tối hôm trước đến 6h00 giờ sáng hôm sau (theo giờ địa phương).

Quân đội Burkina Faso triển khai tại thủ đô  Ouagadougou

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Blaise Compaore đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại nước này. Một tuyên bố từ Phủ Tổng thống Burkina Faso nêu rõ: “Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố trên cả nước. Tham mưu trưởng quân đội được giao nhiệm vụ thực thi sắc lệnh có hiệu lực từ ngày hôm nay".

Tuy nhiên, thủ lĩnh phe đối lập Zephirin Diabre đã bác bỏ nó và sau đó đã kêu gọi tổng thống từ chức. 

Tng thng Burkina Faso Blaise Compaore

Trước đó trong ngày, hàng trăm người biểu tình đã xông vào tòa nhà quốc hội và các tòa nhà công khác, trong đó có trụ sở đài truyền hình quốc gia, cướp phá các văn phòng, phóng hỏa đốt tòa nhà quốc hội và xe ô tô, bất chấp lực lượng cảnh sát dày đặc và sự hiện diện của quân đội khắp thủ đô.

Lực lượng biểu tình đã yêu cầu chính phủ phải tạm dừng một cuộc bỏ phiếu trong ngày 30-10 tại quốc hội về việc sửa đổi hiến pháp, nhằm dỡ bỏ giới hạn về các nhiệm kỳ tổng thống để ông Compaore có thể tái tranh cử vào năm 2015, sau 4 nhiệm kỳ liên tiếp giữ chức tổng thống kể từ cuộc đảo chính năm 1987.