- 10 câu hỏi xung quanh thảm kịch QZ8501 của AirAsia
- Trang chủ Malaysia Airlines bị tấn công, tin tặc dọa tung tin nhạy cảm
- MH370 có thể bị đổi hướng bay về Nam Cực
“Chắc chắn chúng tôi không thể tìm kiếm mãi mãi, tuy nhiên, chúng tôi muốn làm mọi thứ có thể để xác định vị trí của chiếc máy bay”, Bộ trưởng Giao thông kiêm Phó Thủ tướng Úc Warren Truss nói với Reuters.
Vẫn chưa có manh mối nào về máy bay MH370
Ông Truss nói thêm rằng các cuộc thảo luận đang được tiến hành giữa Úc, Trung Quốc và Malaysia nhằm quyết định liệu có chấm dứt hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay Boeing 777 vào những tuần tới hay không.
Chiếc máy bay MH370 mang theo 239 người, đã mất tích vào hôm 8-3-2014 chỉ ít lâu sau khi cất cánh từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Hầu hết hành khách trên chuyến bay đều là người Trung Quốc và Malaysia. Các chuyên gia cho rằng chiếc máy bay đã rơi xuống Ấn Độ Dương sau khi bay được vài nghìn km của hành trình.
Ông Truss cho biết một quyết định sẽ sớm được đưa ra về việc liệu có mở rộng phạm vi tìm kiếm lên 1,1 triệu km2 quanh khu vực ban đầu hay không nếu các tàu tìm kiếm không thể phát hiện được manh mối nào.
Hiện tại công tác tìm kiếm chiếc máy bay mất tích đã tiêu tốn của Úc và Maylaysia khoảng 40 triệu USD. Ông Truss cảnh báo rằng việc truy tìm tung tích của MH370 sẽ không thể tiếp tục nếu không có sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế.
Martin Dolan, người đứng đầu Cục An toàn Giao thông Úc cho biết ông vẫn tự tin rằng chiếc máy bay sẽ được tìm thấy ở nơi được gọi “khu vực tìm kiếm ban đầu”. Tuy nhiên, ông cũng cho biết chi phí là một yếu tố quyết định tới việc mở rộng phạm vi tìm kiếm.