Phớt lờ Mỹ, hàng loạt nước gia nhập ngân hàng Trung Quốc

ANTĐ -  Nga, Úc và Hà Lan đã trở thành 3 nước mới nhất đề nghị gia nhập ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng do Trung Quốc dẫn đầu (AIIB), tổ chức được cho là sẽ tăng cường tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh trên trường quốc tế.

Mặc dù AIIB được cho là một đối trọng với Ngân hàng thế giới (WB) và Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), cũng như nhận được sự phản ứng lạnh lùng từ phía Mỹ, tuy nhiên các nước  phương Tây như Anh, Pháp, Đức và Ý vẫn quyết định gia nhập ngân hàng này.

Những quốc gia khác như Thổ Nhĩ Kì và Hàn Quốc cũng đều cho biết họ sẽ tham gia, trong khi đối tác giao thương hàng đầu của Trung Quốc là Brazil cũng khẳng định sẽ đăng kí gia nhập vô điều kiện.

Trong một bài phát biểu tại đảo Hải Nam, Trung Quốc vào hôm 28-3, Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga Igor Shuvalov và Bộ trưởng Tài chính Úc Mathias Cormann cũng tuyên bố các nước này có kế hoạch trở thành thành viên của AIIB, Tân Hoa xã đưa tin.

Ngoài ra, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cũng viết trên trang Facebook cá nhân rằng nước này đã quyết định gia nhập AIIB sau cuộc nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc cũng vừa thông báo rằng Anh và Thuỵ Sĩ đã chính thức được chấp nhận làm thành viên của AIIB trong khi Áo mới gửi lời đề nghị được gia nhập.

“Chúng tôi nên thúc đẩy việc tạo ra các tổ hợp hợp tác tài chính, nhằm tăng cường phối hợp trong việc bình ổn thị trường tiền tệ, đầu tư, tài chính, đánh giá tín dụng và nhiều lĩnh vực khác nữa”, ông Tập nói tại đảo Hải Nam vào hôm 28-3.

AIIB được cho là một bất lợi đối với Mỹ trong việc mở rộng tầm ảnh hưởng ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nhằm cân đối lại sự phát triển của Trung Quốc.