Phe li khai Ukraine kêu gọi OSCE thuyết phục Kiev chấp hành lệnh ngừng bắn

ANTĐ -  Lực lượng li khai ở Donetsk và Lugansk đã thúc giục Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) và Nga thuyết phục chính quyền Ukriane chấp hành nghiêm chỉnh lệnh ngừng bắn đã đạt được ở Minsk, Belarus.

“Kiev chưa hề áp dụng lệnh ngừng bắn ngay lập tức như đã thoả thuận, lực lượng Vệ quốc vẫn pháo kích vào các khu dân cư ở vùng Donbas, giết chết nhiều thường dân vô tội”, lực lượng li khai viết trong bức thư gửi OSCE.

Mặc dù lệnh ngừng bắn đã được tuyên bố vào hôm 5-9, súng nổ và pháo kích vẫn tiếp tục diễn ra ở Donbas gần như hàng ngày. Gần đây nhất, vào hôm 30-10, ở Donestk lại xảy nhiều vụ nổ súng khiến một người thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Phe li khai Ukraine kêu gọi OSCE thuyết phục Kiev chấp hành lệnh ngừng bắn ảnh 1

Lực lượng li khai cáo buộc quân đội Ukraine đang phá vỡ lệnh ngừng bắn

Ngoài ra, lực lượng li khai cũng yêu cầu chính quyền Ukraine thả ngay những con tin chưa bị xét xử. Lần trao đổi tù binh gần nhất diễn ra vào hôm 28-10, trong đó 7 binh sĩ quân đội Ukraine được trao trả, đổi lấy 6 thành viên của quân li khai.

Phe li khai trước đây cũng đã cáo buộc Kiev lấy dân thường để trao đổi thay vì các binh sĩ thật sự của lực lượng li khai. 

Mặc dù 2 bên đã đồng ý ngừng bắn, trao đổi tù nhân và cam kết thực hiện nhiều động thái xây dựng hoà bình khác, tuy nhiên, việc giải quyết triệt để xung đột vẫn còn là mục tiêu xa vời.

Chính quyền Ukraine chấp nhận trao “quy chế đặc biệt” cho 2 nước Cộng hoà Nhân dân Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR), tuy nhiên không đồng ý cho miền đông được tổ chức bầu cử riêng.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã khẳng định cuộc bầu cử vào hôm 2-11 tới của phe li khai là "không chính thống" và sẽ đẩy tiến trình hoà bình đi vào ngõ cụt. Cả Mỹ, EU và Liên
Hợp Quốc cũng đều lên án kế hoạch tổ chức bầu cử này.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga lại tuyên bố hoàn toàn ủng hộ cuộc bầu cử của phe li khai và nhận định điều này phù hợp với thoả thuận Minsk, cũng như là một bước nhằm hợp pháp hoá quyền lãnh đạo tại khu vực miền đông Ukraine.