Phát hiện những trại giam người trong rừng Thái Lan

ANTĐ - Rất nhiều trại, mà những kẻ buôn người dùng để giam giữ người dân tộc thiểu số Rohingya theo đạo Hồi, đã được phát hiện trong khu rừng nhiệt đới ở miền Nam Thái Lan. 

Khu vực trại giam trong rừng ở Thái Lan

Trong đó có một trại cách biên giới Malaysia 10km, tức là chỉ khoảng 20 phút đi bộ từ một đồn điền cao su tự nhiên xuyên qua khu rừng.

Người dân địa phương cho biết khoảng 100 người, trong đó có người Rohingya, đang ở đây. Nhiều người bị giam giữ khi tìm kiếm sự trợ giúp, sau khi bị những kẻ buôn người phó mặc và hết thức ăn.
Ở gần các trại nằm sâu hơn trong rừng, người ta tìm thấy những ngôi mộ tập thể.
Cảnh sát Thái Lan đang điều tra thông tin cho rằng, một số người Rohingya đã bị giết, sau khi không thể trả tiền chuộc hoặc chi phí phát sinh. Các nạn nhân khác được cho là đã chết vì các nguyên nhân như ốm đau.

Mới đây, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ một cựu chính trị gia vì nghi ngờ đối tượng này đã đưa người bất hợp pháp vào Thái Lan. Nghi can được cho là một lãnh đạo địa phương, đang kinh doanh những khách sạn nghỉ dưỡng và các cơ sở khác ở Thái Lan.

Trước đó, cảnh sát đã bắt giữ hơn 30 nghi can, trong đó có một thị trưởng và các quan chức cảnh sát cao cấp vì những tội danh tương tự.