Phẫn nộ người mẹ xích cổ con, quay video đăng facebook

ANTĐ - Cư dân mạng đang vô cùng phẫn nộ trước hành động xích con bắt ăn như thú vật và thản nhiên quay video và đăng tải trên facebook cá nhân của một người mẹ trẻ người Philippines.  

Phẫn nộ người mẹ xích cổ con, quay video đăng facebook ảnh 1Những hình ảnh khiến dư luận mạng phẫn nộ
Ngay khi đoạn video được đăng tải, người mẹ trẻ đã bị cư dân mạng chỉ trích thậm tệ vì hành động mất nhân tính của mình. Đoạn video cho thấy em bé khoảng chừng 1-2 tuổi, cổ bị buộc chặt bởi một sợi dây, đang cố gắng cúi xuống ăn thức ăn trong một chiếc bát, dường như là thức ăn cho chó.

Khi nhìn thấy những hình ảnh này, Lurleen Hilliard, nhà hoạt động, sáng lập tổ chức chống lạm dụng trẻ em Nolonge, đến từ Dublin (Mỹ) nhận định, đây là một trường hợp lạm dụng trẻ em dã man cần được ngăn chặn. Đứa trẻ cần được cứu và bảo vệ.
Phẫn nộ người mẹ xích cổ con, quay video đăng facebook ảnh 2Đứa bé với sợi dây quanh cổ đang cố gắng ăn thức ăn trong bát

Bà Lurleen cho biết: “Tôi đã xem đoạn video này trên trang facebook cá nhân của bà mẹ trẻ hôm 25-5. Tôi đã tức điên lên, những hình ảnh này thật là kinh hoàng. Cô ta không xứng đáng làm mẹ. Tôi không thể tha thứ cho hành động này được”.

“Nếu chúng ta cho rằng, các bậc phụ huynh có thể đăng tải bất kỳ hình ảnh nào để thúc đẩy trang cá nhân, nhận được nhiều view, nhiều like trên facebook thì họ đã nhầm. Chúng tôi không bao giờ cho phép những hành động lạm dụng trẻ em như thế xảy ra”.
Phẫn nộ người mẹ xích cổ con, quay video đăng facebook ảnh 3Trong khi cầm sợi dây, người mẹ thản nhiên quay lại cảnh này và đăng tải trên trang facebook cá nhân

“Thêm nữa, điều làm tôi quan tâm hơn cả là thái độ của người mẹ khi đăng tải những hình ảnh gây phẫn nộ dư luận này. Nếu cô ta đang cảm thấy hạnh phúc sau khi đăng tải đoạn video, thì không biết trong cuộc sống cô ta còn có hành động gì nữa? Không ai biết được câu trả lời”.
Tổ chức Nolonge đã liên lạc với các nhà thực thi pháp luật ở Philippines để điều tra làm sáng tỏ vụ việc. Sáng ngày 26-5, người mẹ đã bị cơ quan chức năng địa phương triệu tập để hỏi cung.