Ông Putin cắt giảm 10% tiền lương của thành viên văn phòng tổng thống

ANTĐ -  "Tổng thống Nga đã ra lệnh cắt giảm 10% lương của tất cả các thành viên văn phòng tổng thống", thư kí báo chí của điện Kremlin, Dmitry Peskov- người hiện cũng đang giữ chức Phó Văn phòng Tổng thống Nga, cho biết.

Ông Peskov cho biết tuyên bố này được ông Putin đưa ra trong cuộc họp với các thành viên Hội đồng An ninh Nga, mặc dù vấn đề tiền lương không nằm trong chương trình nghị sự.
Ông Putin cắt giảm 10% tiền lương của thành viên văn phòng tổng thống ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin

Đầu tuần qua, Chủ tịch Hạ viện Nga Sergey Naryshkin đã nói với các nhà lập pháp khác rằng, ông đang có ý định đề nghị Tổng thống Putin cắt giảm phần tiền lương vừa được tăng như một cách tối ưu hoá ngân sách chính phủ. Đại diện của tất cả các đảng phái trong quốc hội Nga đều ủng hộ ý kiến này, tuy nhiên chưa có quyết định nào được đưa ra.

Vào tháng 12, ông Putin đã ra lệnh đóng băng tiền lương của nhiều quan chức nhà nước, do hệ quả của việc đồng ruble mất giá và giá dầu lao dốc. Mệnh lệnh này ảnh hưởng đến công chức thuộc nhiều cơ quan cấp cao như Văn phòng Tổng thống, Chính phủ, Viện Kiểm toán Nga và Bộ Ngoại giao Nga.

Theo Văn phòng Thống kê Nga, Rosstat, tiền lương trung bình của quan chức liên bang trong vòng 9 tháng đầu năm 2014 là 96.500 ruble/tháng và cùng thời kì đó, người dân Nga trung bình kiếm được 31.600 ruble/tháng. Mức lương trung bình của Văn phòng Tổng thống Nga là vào khoảng 216.400 ruble/tháng trong khi quan chức chính phủ Nga có mức lương trung bình 200.400 ruble/tháng.

Mỗi thành viên Hạ viện Nga được trả lương 420.000 ruble/tháng, ngoài ra các nhà lập pháp cũng có quyền nhận thêm tiền thưởng theo quý là 81.500 ruble. Tất cả thành viên quốc hội Nga bị cấm có thêm bất kì nguồn thu nhập nào khác khi tại vị. Hiện tại tỉ giá hối đoái của đồng ruble với USD là 62,7 ruble ăn 1 USD.