Ông Medvedev đã ‘‘sẵn sàng” làm Thủ tướng

ANTĐ - Tổng thống đắc cử Vladimir Putin đã trao lại chiếc ghế lãnh đạo Đảng Nước Nga Thống nhất cho Tổng thống sắp mãn nhiệm Dmitry Medvedev sau lễ nhậm chức vào hôm 7-5 tới đây. Ông Medvedev sẽ đứng đầu Nội các Nga. Lúc này, ông Medvedev tỏ ra đã sẵn sàng cho vị trí mới này. Báo The Moscow Times nhận định: Như thế, dường như bộ đôi Putin - Medvedev đã hoàn tất việc hoán đổi vị trí cho nhau.

Ngày 27-4, Tổng thống Medvedev trả lời trực tuyến trên truyền hình lần cuối cùng trong nhiệm kỳ của ông. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cam kết tiếp tục chống tham nhũng, theo đuổi cải cách chính trị và hiện đại hóa nền kinh tế kể cả khi ông chuyển sang vị trí Thủ tướng.

Tổng thống Medvedev cũng nói rằng cuộc chiến chống tham nhũng vẫn là ưu tiên hàng đầu với nội các của ông. Ông cam kết sẽ lắng nghe nhiều hơn tiếng nói phản hồi từ công chúng. Dù ông có nhiều nỗ lực suốt nhiệm kỳ Tổng thống vừa qua, song các nghiên cứu độc lập cho biết, tham nhũng vẫn là vấn đề lớn ở Nga và trung bình một khoản hối lộ đã tăng gấp đôi trong 5 năm qua. Một nghiên cứu độc lập ước tính, 143 triệu người dân Nga đã trả khoảng 164 tỉ Rúp (5,5 tỉ USD) cho các khoản hối lộ hàng ngày trong năm 2010. Ngoài ra, ông Medvedev nhắc lại cam kết giảm vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, giảm các hình phạt đối với tội phạm kinh tế. Ông Medvedev cũng ghi nhận những thành công trong các năm gần đây. Đó là nâng cao tiêu chuẩn sống, giảm lạm phát và thất nghiệp đến mức thấp nhất, tỷ lệ sinh đẻ gia tăng. Lần đầu tiên kể từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước tại Nga đã có sự gia tăng tự nhiên về dân số.

Cùng ngày 27-4, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã đồng ý gia nhập và lãnh đạo Đảng "Nước Nga Thống nhất" (UR) cầm quyền. Sau nhậm chức Tổng thống sắp mãn nhiệm Medvedev sẽ đứng trước thách thức là ông sẽ thực sự phải chèo lái như thế nào để đạt được các thành quả? Ông Medvedev sẽ phải dốc sức ra nghĩ cách để cải tổ đảng với một “hình ảnh vững chãi” do trước đó, ông Putin đã từng dẫn dắt thành công Đảng với các kỳ bầu cử Hạ viện chiến thắng áp đảo. Trong kỳ bầu cử vừa qua, tuy kết quả thấp kỷ lục nhưng Đảng Nước Nga Thống nhất vẫn chiếm đa số trong Quốc hội.

 Hiện nay, tỉ lệ ủng hộ đối với đảng này đã tăng lên 52% (so với tháng 12 là 49%), nhưng với ông Medvedev, vượt qua cái bóng của mình đã khó, vượt qua cái bóng của người khổng lồ Putin càng khó hơn. Cụ thể hơn là ông Medvedev liệu có thể dẫn dắt được Đảng Nước Nga Thống nhất thành công như ông Putin từng làm? Hoặc nếu ở vị trí Thủ tướng, liệu ông Medvedev có đạt được các thành quả vang dội như những gì Putin đã làm với nền kinh tế của Nga. 

Sau bài diễn văn tổng kết 4 năm nhiệm kỳ Tổng thống của mình, nhiều chuyên gia cho rằng ông Medvedev đang muốn thể hiện rõ vị thế riêng của ông với tư cách là “người có ảnh hưởng lớn thứ hai của đất nước”. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin lại cho rằng: lời lẽ của ông Medvedev trong bài diễn văn lại rất giống với giọng điệu của ông Putin trong loạt các bài báo đăng suốt chiến dịch tranh cử Tổng thống vừa qua.