Ông Kim Jong Un xác nhận đến thăm Nga vào tháng 5

ANTĐ - "Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã xác nhận sự có mặt của ông trong lễ kỉ niệm chiến thắng của Liên-xô đối với phát xít Đức trong Thế chiến II, được tổ chức tại Moscow, Nga vào tháng 5 tới", hãng tin Yonhap trích lời đại diện của điện Kremlin.

Nếu chuyến thăm này diễn ra thì đây sẽ là lần công du nước ngoài đầu tiên của ông Kim kể từ khi ông này lên nắm quyền điều hành Triều Tiên vào năm 2011. Chuyến thăm này nhiều khả năng diễn ra trước khi ông Kim đến Trung Quốc, đồng minh chính của Triều Tiên.
Ông Kim Jong Un xác nhận đến thăm Nga vào tháng 5 ảnh 1Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

“Hiện lãnh đạo của khoảng 20 nước đã xác nhận sự có mặt và lãnh đạo Triều Tiên là một trong số đó”, Yonhap trích lời người phát ngôn của Tổng thống Nga Putin cho hay.

Triều Tiên và Nga đang tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực do quan hệ chính trị giữa nước này với Trung Quốc đang trở nên lạnh nhạt hơn kể từ khi ông Kim lên nắm quyền thay cha mình. Ngoài ra, Triều Tiên cũng phải chịu nhiều trừng phạt và cảnh báo từ Liên Hợp Quốc về vấn đề nhân quyền cũng như chương trình hạt nhân của mình.

Vào đầu tháng 1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Triều Tiên đã gửi đi một tín hiệu tích cực sau khi ông Putin mời lãnh đạo Kim Jong Un đến dự ngày kỉ niệm chiến thắng phát xít.

Nga thường niên kỉ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức vào ngày 9-5. Trước đó, bố của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, ông Kim Jong Il đã được Nga mời tới lễ kỉ niệm 60 năm vào năm 2006, tuy nhiên ông không đến dự, Yonhap cho hay.