Núi lửa phun trào ở Nhật Bản, 150 người phải sơ tán

ANTĐ - Một ngọn núi lửa tại đảo Kuchinoerabu-jima phía nam Nhật Bản bỗng đột ngột phun trào, buộc các nhà chức trách phải đưa ra cảnh báo mức cao nhất và tìm cách sơ tán người dân khỏi khu vực này ngay lập tức.

Đài truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK cho biết, mặc dù chưa có báo cáo nào về thương vong hoặc thiệt hại nhưng các nhà chức trách đã quyết định sơ tán khoảng 150 người dân tại hòn đảo này.

Hình ảnh núi lửa phun trào (Ảnh: Cơ quan địa chất Nhật Bản)

Núi lửa Shindake bất ngờ phun trào vào khoảng 10 giờ sáng nay (29-5) theo giờ địa phương và gây ra một làn khói đen dày đặc trên bầu trời. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo cấp 5, mức cảnh báo cao nhất cho khu vực này và yêu cầu mọi người sơ tán.

Các nhà chức trách cho biết dung nham của ngọn núi lửa này đã chảy xuống đại dương và cảnh báo các vụ phun trào lớn hơn có thể xảy ra, nên mọi người dân cần “hết sức thận trọng”.

Một tàu cứu nạn biển và một máy bay trực thăng quân sự đã được điều động đến đảo Kuchinoerabu-jima để sơ tán người dân.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Yoshihide Suga cho biết chính phủ đang nỗ lực hết sức để thu thập thông tin và đảm bảo sự an toàn cho người dân, đồng thời ông nhấn mạng rằng không có bất kỳ nguy hiểm nào đối với mạng sống của con người, theo Reuters.

Đảo Kuchinoerabu-jima nằm cách xa các khu vực thành thị đông dân cư và cách nhà máy hạt nhân Sendai 160km về phía nam. Hiện vẫn chưa có báo cáo nào về các trường hợp bất thường tại nhà máy sau vụ phun trào núi lửa.

Một vài chuyến bay tới Okinawa và khu vực Đông Nam Á đã được chuyển hướng để đề phòng những bất trắc có thể gặp phải do phun trào núi lửa.