Nữ tướng Trung Quốc bị điều tra vì tham nhũng

ANTĐ - Ngày 4-12, trang mạng Caixin của Trung Quốc đưa tin, Thiếu tướng Cao Tiểu Yến (ảnh) –Phó chính ủy Đại học Kỹ thuật thông tin Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, đã bị bắt vì nghi ngờ tham nhũng. Đây là vị nữ tướng đầu tiên “ngã ngựa” trong chiến dịch dẹp tham nhũng kể từ sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18.

Lệnh bắt Cao Tiểu Yến được cơ quan kiểm soát quân đội thi hành ngày 27-11, nhà riêng của nữ Thiếu tướng này cũng bị phong tỏa và khám xét tối cùng ngày. Bà Cao Tiểu Yến bị cáo buộc liên quan đến vụ tham nhũng tại cơ quan hậu cần thuộc Bệnh viện số 309 Quân giải phóng. Trước khi bà Cao bị điều tra, một số cán bộ tại bệnh viện này đã bị “sờ gáy”, trong đó một trưởng phòng quản lý bị điều chuyển công tác.

Được biết, bà Cao nhập ngũ năm 1974 khi 17 tuổi, từng đảm nhận nhiều chức vụ, là một trong số ít nữ tướng tại Trung Quốc.