Nhật tuyên bố liên kết với Jordan để phóng thích con tin

ANTĐ - Nhật Bản tuyên bố sẽ làm việc với chính phủ Jordan để đảm bảo việc phóng thích nhà báo đang bị chiến binh Nhà nước Hồi giáo giam giữ, sau khi chúng giết chết một con tin khác vào cuối tuần trước.  

"Cuộc khủng hoảng con tin" đã trở thành một thử nghiệm quan trọng cho Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, người lên nắm quyền vào năm 2012, trong việc củng cố vai trò an ninh toàn cầu của Nhật Bản.

Hôm 25-1, ông Abe đã lên án chiến binh thánh chiến sát hại công dân Nhật Bản Haruna Yukawa là "thái quá" và kêu gọi tổ chức khủng bố này thả tự do cho con tin là nhà báo chiến trường Kenji Goto, bị bắt vào tháng 10 năm ngoái ở Syria.

"Chúng tôi muốn làm việc cùng với chính phủ Jordan để đảm bảo việc thả tự do cho nhà báo Goto”, Yasuhide Nakayama, một quan chức đối ngoại của Nhật nói với phóng viên tại Jordan vào hôm 26-1. Ông Nakayama đã được gửi đến Jordan vào tuần trước để đối phó với “cuộc khủng hoảng” con tin của Nhật.

Nhật tuyên bố liên kết với Jordan để phóng thích nhà báo Goto

Các chiến binh đã bỏ yêu cầu tiền chuộc thay vào đó, chúng nói rằng sẽ phóng thích Goto để đổi lấy việc thả tự do cho Sajida al-Rishawi, nữ tù nhân từng âm mưu đánh bom tự sát một khách sạn ở Jordan và đang bị giam giữ ở nước này.

Các chiến binh thánh chiến đã bắt giữ một phi công Jordan khi máy bay của người này bị rơi trong cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu ở miền đông Syria vào tháng 12-2014. Ông Nakayama nói rằng, ông hy vọng Nhật Bản và Jordan có thể làm việc cùng nhau để tìm lại tự do cho công dân mình.

"Việc phóng thích con tin càng sớm càng tốt cũng là một vấn đề đối với dân chúng Nhật Bản. Nhật Bản và Jordan phải làm việc với nhau để đảm bảo rằng cả phi công và nhà báo Nhật sẽ trở về nhà an toàn nhất”, ông Nakayama nói.

Vua Abdullah của Jordan cho biết trường hợp phi công, Thiếu úy Muath al Kasaesbeh là “ưu tiên hàng đầu của đất nước”. Trong khi đó, tại Tokyo, Thủ tướng Abe cũng nói trước quốc hội rằng Nhật Bản sẽ làm hết sức mình để cứu Goto.

"Các hành động khủng khiếp của chủ nghĩa khủng bố IS là thái quá và chúng tôi kiên quyết lên án nó. Tình hình là cực kỳ nghiêm trọng, nhưng chúng tôi sẽ làm hết sức để nhà báo Kenji Goto được thả tự do càng sớm càng tốt”.

Hai thành viên quốc hội Jordan cũng nói với hãng tin Kyodo hôm 26-1 rằng, Jordan có thể sẵn sàng để phóng thích al-Rishawi để đổi lấy Goto và Kasaesbeh.