Nhật Bản lập lực lượng phòng vệ gần Senkaku, Trung Quốc đưa tàu “đáp lễ”

ANTĐ - Cuộc tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc đối với quần đảo Senkaku trên biển Hoa Đông ngày càng trở nên căng thẳng khi hai bên đều có những tuyên bố cứng rắn về việc tăng cường và triển khai lực lượng đến gần khu vực này.

Trong cuộc họp báo ngày 13-2, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani tuyên bố, nước này quyết tâm thành lập lực lượng phòng vệ tại hòn đảo Yonaguni thuộc tỉnh miền nam Okinawa. Đây là hòn đảo gần Trung Quốc nhất của Nhật Bản.

 "Xét đến môi trường an ninh xung quanh đất nước Nhật Bản, việc triển khai lực lượng phòng vệ là cần thiết. Trong giai đoạn hiện nay, tôi hy vọng sẽ thúc đẩy theo kế hoạch", ông Nakatani cho biết.

Yonaguni là đảo cực tây của Nhật Bản, gần sát Đài Loan, cũng là một đảo có người sinh sống nằm gần quần đảo tranh chấp Senkaku (Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư) nhất, chỉ cách nhau khoảng 150 km. 

Đáp lại, Trung Quốc đã liên tục triển khai tàu tuần tra, hải giám tới khu vực này giám sát và khiêu khích. Ngay trong ngày 15-2, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) đã thông báo phát hiện 3 chiếc tàu tuần duyên của lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc (CCG) xâm nhập lãnh hải Nhật Bản trong thời gian ngắn quanh quần đảo Senkaku.

Tàu hải giám Trung Quốc tiến vào vùng biển Senkaku của Nhật Bản

Đây là lần thứ 5 các tàu hải giám Trung Quốc xâm nhập vùng biển trên trong năm nay. Lần gần đây nhất, các tàu của CCG đi vào vùng biển quanh quần đảo tranh chấp Senkaku là hôm 6-2.

Hôm 9-2, Cục hải dương quốc gia Trung Quốc đã tuyên bố rằng, trong năm 2014 họ đã duy trì các cuộc tuần tra thường xuyên tại các vùng biển xung quanh quần đảo này và có kế hoạch tăng cường hơn nữa các cuộc tuần tra trong năm 2015. Với tuyên bố này, chắc chắn trong năm 2015, các vụ chạm trán giữa hai nước tại khu vực này chắc chắn sẽ nóng hơn.

Cuối tháng 1 vừa qua, Tạp chí quân sự IHS Jane's đưa tin, các hình ảnh vệ tinh thu được hồi tháng 10-2014 cho thấy Trung Quốc đang xây dựng một bãi đáp trực thăng, với 10 đường băng và tua-bin gió ở đảo Nanji, chỉ cách quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư khoảng 300 km.

Trong khi đó, Hãng tin Kyodo cho rằng, “một số thiết bị phục vụ cho các trạm radar đã được lắp đặt tại những điểm cao ở trung tâm đảo Nanji. Ngoài ra, một số đường băng cũng đã được xây dựng ở đảo này để có thể sử dụng cho các máy bay từ tàu chiến và tàu tuần tra”.

Từ năm 2009 trở đi, Chính phủ Nhật Bản bắt đầu quy hoạch xây dựng căn cứ giám sát radar cho lực lượng phòng vệ trên đảo, triển khai một đơn vị điện tử quy mô 100 người, nhằm tăng cường giám sát đối với hạm đội hải quân và máy bay chiến đấu của không quân Trung Quốc.

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là nhóm đảo nhỏ nằm cách đảo Okinawa khoảng 400 km về phía tây hiện do Nhật Bản kiểm soát, nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và thường xuyên cử tàu hay máy bay đến vùng biển này. Tranh chấp về chủ quyền đối với quần đảo này đã gây căng thẳng trong quan hệ Trung - Nhật suốt thời gian qua, đặc biệt là kể từ sau khi Chính phủ Nhật Bản quốc hữu hóa 3 trong số 5 hòn đảo tại đây hồi tháng 9-2012.