Người Malaysia phản đối dự án “quận Trung Quốc”

ANTĐ - Khoảng 100 người dân tại Taman Keramat thuộc bang Selangor (Malaysia) ngày 25-1 đã biểu tình phản đối việc xây dựng dự án căn hộ hạng sang Datum Jelatek do lo ngại khu vực này sẽ bị biến thành một “quận Trung Quốc”. 

Người Malaysia phản đối dự án “quận Trung Quốc”  ảnh 1Người biểu tình đập phá hàng rào dự án Datum Jelatek hôm 25-1

Cuộc biểu tình lúc đầu diễn ra ôn hòa nhưng sau đó những người biểu tình đã xông vào đập phá hàng rào an ninh xung quanh dự án và trèo vào bên trong công trường. Tuy nhiên, cảnh sát đã nhanh chóng ổn định tình hình và giải tán đám đông. Những người biểu tình cho biết, họ yêu cầu ngừng xây dựng dự án Datum Jelatek vì cho rằng dự án không dành cho người dân Malaysia mà chỉ người Trung Quốc mới có đủ tiền để mua những căn hộ hạng sang này. Theo những người biểu tình, hầu hết căn hộ tại dự án đã được người nước ngoài đặt mua trong đó có các khách hàng người Trung Quốc, Singapore và Indonesia. 

Dự án Datum Jelatek được khởi công vào năm 2008 trên diện tích 2,8 ha gồm 4 khối tòa nhà căn hộ sang trọng, khách sạn, văn phòng và trung tâm mua sắm. Hồi tháng   11-2014, người dân tại Taman Keramat cũng đã biểu tình nhằm gây sức ép yêu cầu chính quyền tạm dừng triển khai dự án.