- Dân chúng bị cấm sử dụng ô khi Chủ tịch Tập Cận Bình đến Macao
- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hết lời ca ngợi lãnh đạo Hong Kong
Người tổ chức cuộc biểu tình lần này, cô Daisy Chan cho biết, cuộc biểu tình sẽ tiếp tục kêu gọi mọi người tham gia các phong trào dân chủ đồng thời nó cũng cho toàn thế giới biết phong trào "Chiếm trung tâm" và yêu cầu dân chủ ở Hong Kong là một sự thức tỉnh của người dân, trong thuộc địa cũ của Anh.
Khoảng 50.000 người đã xuống đường biểu tình hôm 1-2
"Trong những năm qua, người dân ít đấu tranh vì chính trị hơn bây giờ. Phong trào 'Chiếm trung tâm' đã thức tỉnh mọi người”, Chan nói.
Đây là cuộc diễu hành lớn đầu tiên ở Hong Kong kể từ khi phong trào dân chủ bị chính quyền thành phố và Bắc Kinh dập tắt hồi tháng 12 năm ngoái. Các cuộc biểu tình trước nổ ra vào tháng 9-2014 kéo dài hơn 2 tháng do dân chúng phải chịu bất đồng về cách thức bầu cử lãnh đạo thành phố trong nhiều năm.
Chiếc ô vàng tiếp tục là biểu tượng của các cuộc biểu tình
Trước tình hình tái khởi động lại các cuộc diễu hành, khoảng 2000 cảnh sát Hong Kong đã có mặt để ngăn người biểu tình chiếm những khu vực quan trọng của thành phố.
Mặc dù nhiều người biểu tình tiếp tục kỳ vọng vào lợi thế đám đông nhưng Lam Woon-Kwong, thành viên của Hội đồng điều hành, cơ quan hoạch định chính sách hàng đầu của Hong Kong, nói với đài phát thanh địa phương vào hôm 1-2 rằng “Họ không thể đe dọa được chính quyền Trung ương”.