Người biểu tình Hong Kong lên kế hoạch tập trung đến nơi ở của lãnh đạo thành phố

ANTĐ - Sáng 22-10, những người biểu tình Hong Kong đang lên kế hoạch tập trung đến nơi ở của lãnh đạo thành phố Lương Chấn Anh, để đòi quyền tự do dân chủ, chỉ một ngày sau cuộc đàm phán giữa lãnh đạo sinh viên và chính quyền thất bại.

"Tôi nghĩ rằng đó là thời gian nghiêm túc xem xét lại cách tập trung và đòi hỏi quyền dân chủ, chẳng hạn như mở rộng phạm vi biểu tình đến nhiều nơi gây sức ép lên chính phủ, để họ phải đối mặt và trả lời các yêu cầu của chúng tôi”, Lưu Đức Hoa, một sinh viên 19 tuổi cho biết.

Đàm phán thất bại, người biểu tình Hong Kong lên kế hoạch tập trung trước nhà của ông Lương Chấn Anh

Lãnh đạo sinh viên cho biết họ có thể không tham gia vào bất kỳ các cuộc đàm phán nào khác với chính quyền thành phố và cáo buộc lãnh đạo thành phố không thực hiện bất kỳ lời đề nghị có ý nghĩa nào để có thể chấm dứt các hoạt động biểu tình.

Trước thất bại của cuộc đàm phán giữa hai bên, một số người đã kêu gọi một cuộc diễu hành đến trước cửa nhà của lãnh đạo thành phố ông Lương Chấn Anh, tập trung ở đó nhiều ngày để tạo áp lực buộc ông phải từ chức.

"Chính phủ đã không cho chúng ta một câu trả lời cụ thể và chỉ đạo trong các cuộc đối thoại hôm 21-10. Chúng tôi hoàn toàn rất thất vọng về điều này", lãnh tụ sinh viên Yvonne Leung nói.

Mặc dù không đạt được kết quả khả quan nào, nhưng cuộc đàm phán hôm 21-10 là kết quả khó khăn có được sau nhiều tuần diễn ra biểu tình trên các con đường chính trong thành phố, và các đụng độ khiến hàng chục người bị thương trong cuối tuần qua, trong đó có 22 sĩ quan cảnh sát.

Nhóm Chiếm Trung tâm đã bắt đầu kêu gọi và thực hiện các cuộc biểu tình vào ngày 27-9, nhằm đòi hỏi một nền dân chủ hơn cho Hong Kong, trước sự sắp đặt của Bắc Kinh cho cuộc bầu cử lãnh đạo thành phố vào năm 2017.