Ngoại trưởng Nga loại trừ viễn cảnh Chiến tranh lạnh mới

ANTĐ -  Vào hôm 27-2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết ông “không nhìn thấy bất kì lí do nào” cho một viễn cảnh chiến tranh lạnh mới giữa Nga với các nước phương Tây.

“Trước hết, Chiến tranh lạnh xảy ra do sự đối đầu căng thẳng về hệ tư tưởng. Chúng tôi không có hệ tư tưởng đối lập vào thời điểm hiện tại, chúng tôi đi theo những nguyên tắc chung về kinh tế và chính trị, do đó, không hề có nguyên nhân khách quan nào cho một cuộc Chiến tranh lạnh phiên bản 2”, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu trước sinh viên Học viện Ngoại giao Nga.

Ngoại trưởng Nga loại trừ viễn cảnh Chiến tranh lạnh mới ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov 

Ông Lavrov khẳng định rằng Nga vẫn giữ thái độ hợp tác trong việc đối thoại về các vấn đề quốc tế với hầu hết các nước trên thế giới.

Ngoài ra trong bài phát biểu của mình, ông Lavrov cũng nhận định rằng Mỹ đã thất bại trong việc kêu gọi liên minh toàn cầu chống lại nước Nga.

Quan hệ giữa Moscow và Washington đã xấu đi nghiêm trọng sau khi Nga quyết định sáp nhập bán đảo Crimea vào hồi tháng 3-2014 và những sự kiện ở miền đông Ukraine. Mỹ và các nước đồng minh đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt nhằm vào các ngành ngân hàng, năng lượng và quân sự, cũng như cũng các quan chức cấp cao của Nga do cáo buộc can thiệp vào tình hình nội bộ Ukraine. Tuy nhiên, Moscow một mức phản đối các lời buộc tội trên.

Vào tháng 9-2014, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã xếp nước Nga ở vị trí thứ 2 trong danh sách những mối đe doạ toàn cầu, sau dịch bệnh Ebola và nguy hiểm hơn cả tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Cũng vào hôm 27-2, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã lên tiếng cảnh báo một biện pháp đáp trả cứng rắn nếu Mỹ tiếp tục muốn áp đặt trừng phạt nhằm vào Nga.