Ngoại trưởng Lavrov: Phương Tây tham vọng thay đổi Nga, không vì Ukraine

ANTĐ - Mục tiêu các biện pháp trừng phạt của phương Tây là thay đổi vị trí của Liên bang Nga trong các vấn đề quan trọng và cơ bản, chứ không phải để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết hôm 19-10.

Phát biểu trên kênh truyền hình NTV của Nga, ông Lavrov nhận định: "Các đối tác của chúng tôi, những người đã áp đặt các biện pháp trừng phạt, không thể che giấu được một thực tế rằng, mục tiêu của các biện pháp này không phải vì Ukraine, mà để thay đổi vị trí có tầm ảnh hưởng của Nga trên trường quốc tế”.

  Ngoại trưởng Lavrov: Phương Tây tham vọng thay đổi Nga, không vì Ukraine ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov 

Theo ông Lavrov, hành động như vậy của phương Tây là hành vi “từ thế kỷ trước, thời đại quá khứ và là cách suy nghĩ quán tính”.

“Chúng ta đang sống trong một thế giới hiện đại, với trật tự thế giới đa cực được hình thành. Một quốc gia hay một nhóm quốc gia nào đó cần phải hiểu rằng nếu không có sự trợ giúp hay hỗ trợ của các quốc gia khác, họ không thể đánh bại được các mối đe dọa như: chủ nghĩa khủng bố, các dịch bệnh kinh hoàng như Eboal… Cho dù những chính trị gia có tầm nhìn chiến lược toàn cầu, nếu không biết hành động thì cũng khó lòng mà vượt qua được”, ông Lavrov kết luận.

Trao đổi với kênh NTV, Ngoại trưởng Nga nói rằng Moscow sẽ không phối hợp bất kỳ điều khoản nào của việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt mà Mỹ và phương Tây đã áp đặt.

"Phương Tây đã nói với chúng tôi: Nếu quốc gia các bạn có thể giúp giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine, chúng tôi sẽ hủy bỏ các biện pháp trừng phạt. Nhưng Nga chỉ có một câu trả lời đơn giản: không có tiêu chuẩn của điều kiện này, chúng tôi sẽ không thực hiện và phối hợp”, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nhấn mạnh.

Trước các hành động của phương Tây, ông Lavrov cho rằng Moscow đã làm những điều góp phần thúc đẩy hòa bình ở Ukraine bằng sáng kiến của Tổng thống Nga trong các hiệp định ở Geneva, Berlin và tại Minsk hồi tháng 9. Tất cả những gì mà Nga đang làm đều đảm bảo việc thực hiện các thỏa thuận đó.

Nga luôn có một lập trường cứng rắn, không thực hiện một động thái nào để xoa dịu phương Tây, nhằm dỡ bỏ trừng phạt. Moscow bày tỏ sự mong muốn hợp tác toàn cầu, nhưng thay vì các mục tiêu chính trị, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh một sự hợp tác về kinh tế dựa trên sự công bằng, bình đẳng và tính chất dân chủ trong quan hệ quốc tế.

Ông lưu ý rằng "không ai muốn bị thiệt hại, đặc biệt là thiệt hại kinh tế mà các đối tác phương Tây của chúng tôi đang cố gắng gây ra". Ông nói rằng Washington "đang đi ra khỏi con đường của mình để dạy cho tất cả các nước làm thế nào để thiết lập các quy định pháp luật và tôn trọng các nguyên tắc dân chủ. Nhưng họ đã mất đi sự nhiệt tình ngay sau khi những nguyên tắc này".

Trong suốt cuộc phỏng vấn với NTV, ông Lavrov đã bày tỏ lập trường của mình đối với cuộc khủng hoảng Ukraine và mối quan hệ xuống cấp với phương Tây trong thời gian qua.

Nói về Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, ông Lavrov cũng thừa nhận khả năng lãnh đạo và cho biết Moscow luôn công nhân sự hợp pháp quyền lực của ông, cũng như coi Ukraine là một người anh em thân thiết, sẵn sàng giúp đỡ để xây dựng và phát triển đất nước.