Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ đã nhận ra tầm quan trọng của quan hệ với Nga

ANTĐ - Trong một bài phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya 24, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận định rằng Washington đã nhận ra sự cần thiết của việc xây dựng cầu nối với Moscow và chấm dứt quãng thời gian khủng hoảng quan hệ Nga-Mỹ, vốn không có lợi cho bất cứ bên nào.

“Trung thực mà nói, chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ tới Sochi, có lẽ là một thực tế chứng minh rằng họ nên xây dựng cầu nối và chấm dứt khoảng thời gian khủng hoảng trong quan quan hệ với Nga, vốn không mang lại lợi ích cho 2 nước, hay phần còn lại của thế giới”, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay.
Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ đã nhận ra tầm quan trọng của quan hệ với Nga ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Ngoại trưởng Kerry đã có cuộc gặp mặt trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ở khu nghỉ dưỡng Sochi vào hôm 12-5, đánh dấu chuyến công du đầu tiên của một quan chức cấp cao Mỹ kể từ khi nổ ra khủng hoảng Ukraine từ năm 2014.

Trong cuộc phỏng vấn vào hôm 29-5, ông Lavrov cho biết, ông không hài lòng với việc nhiều người đang so sánh quan hệ Nga – Mỹ giống với tình hình thời Chiến tranh lạnh. Ngoài ra, ông cũng khẳng định việc Mỹ không đồng ý hợp tác với chính quyền hợp pháp của Tổng thống Syria Bashar Assad là một chiến lược có tầm nhìn ngắn hạn và kiểu đối xử “tiêu chuẩn kép” này là điều thường thấy ở chính quyền Washington.

Liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, ông Lavrov cho rằng, các nước phương Tây có vẻ như đã nhận ra chính Kiev chính là chướng ngại vậy cho việc thực hiện thành công thoả thuận Minsk.

Nga ủng hộ việc Kiev và phe li khai ở Donetsk và Lugansk phải cùng nhau bàn bạc để tổ chức cuộc bầu cử địa phương dưới luật pháp của Ukraine, chứ không phải như yêu cầu của Kiev là để các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu là bên thứ 3, chịu trách nhiệm giải thích cách tổ chức bầu cử.