Nghi ngờ tính hợp pháp bầu cử, Nga vẫn sẵn sàng hợp tác với Quốc hội Ukraine

ANTĐ - Mặc dù nghi ngờ kết quả của cuộc bầu cử hôm 26-10, nhưng Hội đồng Liên bang Nga vẫn sẵn sàng hợp tác với quốc hội mới của Ukraine, một nghị sĩ cấp cao của Nga cho biết.

"Chúng tôi sẽ cố gắng hợp tác và làm việc với quốc hội Ukraine trong mọi trường hợp. Chúng tôi hy vọng rằng các cộng sự mới của chúng tôi sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ và vai trò lãnh đạo của mình", Phó Chủ tịch Ủy ban Thượng viện Nga Vladimir Dzhabarov cho biết.

Để chứng minh cho thiện chí của Liên bang, ông Dzhabarov nói thêm rằng, Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matvienko đã gửi lời mời tới quốc hội mới của Ukraine tham gia vào Cộng đồng các quốc gia độc lập sẽ được tổ chức tại Petersburg trong tháng 11. Ông Dzhabarov cho rằng, quốc hội Ukraine mới sẽ có điểm tiến bộ hơn so với quốc hội được bầu năm 2012.

Cử tri Ukraine đi bầu Quốc hội mới hôm 26-10

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh còn rất nhiều nghi ngờ về tính hợp pháp của cuộc bầu cử. "Các khu vực đông nam đất nước đã không tham gia bỏ phiếu. Bên cạnh đó, có rất nhiều điều bất thường trong công tác giám sát và bỏ phiếu tại các điểm phiếu trên các khu vực”.

Cùng ngày, thành viên cấp cao của Hội đồng Liên bang Nga Andrei Klishas đã liệt kê các điều kiện mà quốc hội Nga và Ukraine có thể làm việc cùng nhau. "Chúng tôi sẽ hợp tác ở cấp liên nghị viện với các đảng phái chính trị trong quốc hội Ukraine, với các thành viên quốc hội, những người sẽ phản đối của Ukraine trở thành đất nước “phát xít”, nhà lập pháp Klishas nói với RIA Novosti hôm 27-10.

Cuộc bầu cử Quốc hội Ukraine diễn ra vào hôm qua 26-10. Với 25% phiếu đã được kiểm, Đảng Mặt trận nhân dân của Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk và Khối ủng hộ Tổng thống Petro Oleksiyovych Poroshenko đang có số phiếu bầu sát nút là 21,69 % và 21,65%. Các đảng này đang cân nhắc thành lập một liên minh để đủ điều kiện thành lập một chính phủ mới.

Tiếp theo là đảng Samopomich do thị trưởng thành phố Lviv Andriy Sadovy đứng đầu với 11,2% phiếu bầu, Khối đối lập thân Nga đứng thứ 4 với 9,8% phiếu bầu, đảng dân tộc cấp tiến của ông Oleh Lyashko giành được 7,34% phiếu bầu, và cuối cùng là đảng Batkivshchyna (Tổ quốc) do cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko đứng đầu với 5,65% phiếu bầu.

Các nhà chức trách tại khu vực ly khai Donetsk và Luhansk nói rằng họ sẽ không đi đến các cuộc thăm dò vào ngày 26. Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Ukraine, chỉ có khoảng 32% cử tri vùng Donetsk và Luhansk đi bầu cử, đây là khu vực thấp nhất trong cả nước.