Nga vạch trần 230 điệp viên tình báo nước ngoài trong năm 2014

ANTĐ - Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, vào năm 2014, hoạt động chống do thám của Nga đã vạch trần được 230 điệp viên tình báo nước ngoài.

“Hoạt động tình báo nước ngoài ở Nga đang có xu hướng tăng. Hơn 230 điệp viên từ các cơ quan tình báo nước ngoài đã bị phát hiện thông qua hoạt động chống gián điệp của Nga”, Tổng thống Putin cho biết vào hôm 20-12.

Nga vạch trần 230 điệp viên tình báo nước ngoài trong năm 2014 ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng, lực lượng an ninh Nga phải cực kì chú tâm vào các biện pháp bảo vệ biên giới quốc gia.

“Cơ quan tình báo Nga có rất nhiều nhiệm vụ, trước hết là việc dự đoán và phân tích các mối nguy hiểm rình rập và sự đe doạ tiềm tàng trong những sự kiện quốc tế lớn”, ông Putin nói thêm.

Vào năm 2013, cơ quan tình báo Nga đã vạch trần hơn 258 điệp viên tình báo nước ngoài và 46 nhân viên làm việc trong các cơ quan nhà nước. Trong khi trong năm 2012, 181 điệp viên và 34 nhân viên tình báo cũng bị phát hiện có hành vi do thám trái phép ở Nga, Tổng thống Putin cho hay.

Về công tác tình báo chống khủng bố, Tổng thống Putin cho biết Nga 60 vụ án hình sự có liên quan đến chủ nghĩa khủng bố, bao gồm 8 phần tử khủng bố đã được ngăn chặn bởi Cơ quan an ninh Nga trong năm 2014.

Lãnh đạo nước Nga cũng nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc cải thiện tính hiệu quả trong công tác chống khủng bố và tăng cường hợp tác với các tổ chức xã hội trong đấu tranh chống khủng bố, chủ nghĩa yêu nước cực đoan và sự bài ngoại.

Trong cuộc gặp mặt với các lãnh đạo an ninh cao cấp vào hồi tháng 3-2014, Tổng thống Putin cho biết hơn 82 vụ án hình sự liên quan tới khủng bố đã được Nga ngăn chặn vào năm 2013.