Nga trục xuất một điệp viên hai mang phương Tây

ANTĐ - Nga đã trục xuất thanh tra viên cao cấp của ngành hàng không dân dụng Latvia, có tên Andrejs Dudarevs (Andrei Dudarev), với biệt danh "điệp viên Thomas".

Theo Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), thanh tra viên hàng không dân dụng mang quốc tịch Latvia này đã làm gián điệp cho các cơ quan tình báo Mỹ và Latvia trong suốt 22 năm qua.

Hôm 1-3, kênh truyền hình NTV của Nga dẫn lời các nguồn tin cho biết, "điệp viên Thomas" hiện là một người không được chào đón ở Nga và đã bị trục xuất khỏi lãnh thổ nước Nga. Nhân vật này sẽ không được phép đến Nga trong 10 năm nữa.

Theo kênh truyền hình NTV, Dudarev đã bắt đầu làm việc cho cơ quan tình báo Latvia từ 22 năm trước, và sau đó chuyển sang làm việc cho cơ quan tình báo Mỹ. Công việc của ông ở Nga có liên quan đến Bộ Quốc phòng Nga. Sau khi lấy được các tài liệu mật, Dudarev đã gửi cho các nhân viên tình báo phương Tây.

Nga đã trục xuất điệp viên hai mang người Latvia (Ảnh: Trụ sở FSB)

Trong 4 năm gần đây, điệp viên Thomas đã nỗ lực liên lạc với các cơ quan an ninh Nga. Trong tháng 11-2014, ông đã gặp các đại diện của FSB và yêu cầu họ cung cấp cho ông một công việc trong lĩnh vực hàng không quân sự để đổi lấy tài liệu mà ông đã thu thập được về các đồng nghiệp phương Tây của ông.

Dudarev khẳng định rằng tài liệu của ông có thể "giáng một đòn nặng" vào các vị trí của NATO ở khu vực Baltic. Ví dụ, ông đã báo cáo về hệ thống radio-radar Baltnet được Mỹ triển khai để giám sát không phận Nga.

Điệp viên hai mang này cũng cung cấp cho các cơ quan an ninh Nga những bằng chứng buộc tội đối với các quan chức quân sự Latvia. Ông cáo buộc nhà lập pháp và Thiếu tướng Kārlis Kreslinsh đã bán các bằng giả của các trường đại học quân sự Nga trong những năm 1990.

Tuy nhiên, sau khi các dữ liệu này được kiểm tra, FSB gọi Dudarev là "một điệp viên được huấn luyện kém". Một số thông tin từ tài liệu của ông chỉ là những kế hoạch cũ của NATO. Khi được chất vấn, ông không thể đưa ra bất kỳ lý do rõ ràng nào đằng sau hoạt động của mình.