Nga thành lập ủy ban hỗ trợ nhân đạo cho Donbas

ANTĐ - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã ký một chỉ thị về việc thành lập một ủy ban chính phủ hỗ trợ nhân đạo cho các vùng lãnh thổ bị chiến tranh tàn phá ở miền đông nam Ukraine.

Theo trang website của chính phủ Nga hôm 21-12, ủy ban này đã được thành lập là do tình hình nhân đạo đã đến mức báo động tại các huyện mền đông nam thuộc các khu vực Donetsk và Lugansk của Ukraine.

Theo chỉ thị trên, ủy ban này sẽ do một thứ trưởng Bộ phát triển kinh tế Nga đứng đầu và sẽ hoạt động trên lãnh thổ khu vực Rostov ở miền nam nước Nga. Ủy ban này cũng sẽ bao gồm đại diện của nhiều bộ ngành trong chính phủ Nga.

Đoàn xe viện trợ nhân đạo Nga trên đường sang miền đông Ukraine

Trong khi đó, một nguồn tin thuộc Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết, đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo thứ 10 của nước này sang khu vực Donbas đã lên đường hướng tới biên giới Nga-Ukraine.

“Một đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo bao gồm 180 xe tải đã rời trung tâm cứu trợ Donskoye của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga ở khu vực Rostov và đang di chuyển tới biên giới Nga-Ukraine”, đại diện của bộ trên cho biết.

Số hàng viện trợ đợt này bao gồm quà năm mới, vật liệu xây dựng để nâng cấp các tòa nhà mang ý nghĩa xã hội, bị tàn phá, như trường học và nhà trẻ, cùng với lương thực và vật tư y tế cho những người bị bệnh tim mạch và bệnh đái tháo đường, cũng như thuốc phòng chống cúm.

Trước khi có kế hoạch chuyển chuyến hàng viện trợ này sang miền đông Ukraine, Nga đã thông báo cho phía Ukraine và các tổ chức quốc tế ở đây. “Chúng tôi đã mời họ kiểm tra hàng hóa tại các trạm kiểm soát biên giới”, đại diện Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết.