Nga tăng cường kế hoạch chống khủng hoảng

ANTĐ - Sau khi bị hạ bậc tín nhiệm xuống mức “rác”, Chính phủ Nga ngày 27-1 thông qua kế hoạch chống khủng hoảng với trọng tâm duy trì thâm hụt tài chính, lạm phát, nợ nước ngoài và biến động về dự trữ ngoại hối ở mức có thể chấp nhận được. Kế hoạch kéo dài 1 năm này sẽ được cung cấp tiền từ ngân sách hiện có với việc “bơm thêm” 170 tỷ rúp, Bộ trưởng Tài chính Nga ông Anton Siluanov cho biết.

Theo Tổng thống Putin, việc thực thi kế hoạch chống khủng hoảng là cần thiết để duy trì ổn định xã hội và kinh tế vĩ mô. Với kế hoạch này, ngân sách của Nga sẽ trở lại cân bằng vào năm 2017 nếu giá dầu tăng tới mức 70 USD một thùng. 

Trước đó, Công ty dịch vụ đánh giá tín dụng Standard & Poor (S&P) đã hạ bậc tín nhiệm của Nga xuống dưới mức khuyến khích đầu tư. Phản ứng lại, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov cho rằng đánh giá trên là quá bi quan còn Tổng thống V.Putin nhấn mạnh ngân sách liên bang sẽ được tối ưu hóa như những gì đã thực hiện để chống chọi với khủng hoảng kinh tế hồi năm 2008.