Nga: Sử dụng khủng bố để thay đổi chế độ là không thể chấp nhận

ANTĐ -  Moscow chỉ trích những nỗ lực nhằm lật đổ chế độ chính trị của Syria bằng cách sử dụng các nhóm khủng bố trong khu vực, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết.

“Nga phản đối việc sử dụng các nhóm quân cực đoan trong nỗ lực nhằm thay đổi chế độ ở Syria”, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu trong một cuộc họp báo tại khu nghỉ dưỡng Sochi, bên bờ biển Đen, sau cuộc gặp mặt với người đồng cấp- Ngoại trưởng Syria, ông Walid Muallem.

Ông Lavrov đã chỉ trích việc Mỹ từ chối thoả hiệp với chính quyền Syria và khẳng định nước này có quyền hợp tác quốc tế do đã kí thoả thuận phi hạt nhân.
Nga: Sử dụng khủng bố để thay đổi chế độ là không thể chấp nhận ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

Ngoài việc khẳng định hành động chống khủng bố không thể tiến hành theo “tiêu chuẩn kép”, Ngoại trưởng Lavrov nhận định rằng không kích chống lại lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) khi chưa có sự chấp thuận của Damacus là việc làm vi phạm luật pháp quốc tế.

Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ tham mưu cho Syria và các nước đang bị chủ nghĩa không bố đe doạ và khẳng định việc chống lại các tổ chức khủng bố của Trung Đông là ưu tiên hàng đầu thế giới.

Moscow cũng đề nghị EU và Liên Hợp Quốc để ý tới vấn đề khủng bố bí mật buôn bán dầu trái phép tại khu vực này. Ông Lavrov cho biết thông tin về việc khủng bố lấy dầu từ lãnh thổ Iraq và Syria vẫn tiếp tục xuất hiện và Nga không hài lòng với cách Liên Hợp Quốc điều tra hành động này.

Ngoại trưởng Nga còn chỉ trích quyết định của EU nhằm tạm hoãn việc cấm mua dầu mỏ ở Lybia vì cho rằng vẫn có một vùng trong nước này đang được kiểm soát bởi quân khủng bố.

Phát biểu trong cùng cuộc họp báo với ông Lavrov, đại sứ Nga ở Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin cho rằng đổ lỗi cho Damacus có nghĩa là “trao tự do cho các tổ chức khủng bố”. Ông cho rằng nhiều thành viên của Liên Hợp Quốc đã phản đối quá sớm với dự thảo của Nga về khả năng vũ khí hoá học rơi vào tay khủng bố.

Sau cuộc họp với Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Lavrov, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem cũng khẳng định nước này sẽ tăng cường hợp tác với Nga, nhất trong công cuộc chống khủng bố.