Nga sẽ hợp tác với các đồng minh châu Á để chống lại IS

 ANTĐ - Lãnh đạo Hội đồng An ninh Nga, Nikolay Patrushev cho rằng các quốc gia trên thế giới không nên chia khủng bố ra làm "tốt" và "xấu", và nên bắt đầu chống lại mối đe doạ này theo những quy định chung của quốc tế.

Trong một cuộc phỏng vấn sau khi có chuyến thăm tới Ai Cập và Các tiểu vương quốc Ả-Rập thống nhất (UAE), ông Patrushev cho biết Nga đang có một mối lo chung với thế giới về sự mở rộng của chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo.
Nga sẽ hợp tác với các đồng minh châu Á để chống lại IS ảnh 1Lãnh đạo Hội đồng An ninh Nga, Nikolay Patrushev 

“Quan điểm của Nga về vấn đề này chưa hề thay đổi. Chia khủng bố ra làm tốt và xấu là không chấp nhận được. Các nỗ lực chống lại khủng bố cần phải được thực hiện theo luật pháp quốc tế và theo quyết định của Liên Hợp Quốc. Chúng tôi nhận được thông tin cho biết Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã liên lạc với những tên khủng bố ở Bắc Caucasus Nga. Chúng tôi sẽ ghi nhớ điều này và tiến hành nhiều biện pháp nhằm tăng cường an ninh cho Nga”, ông Patrushev nói với nhật báo Komsomolskaya Pravda.

Ông Patrushev đã hứa sẽ hợp tác chống lại IS cùng với với các nước thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng hải (SCO), một khối quân sự Á-Âu bao gồm các nước Trung Quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga, Tajikistan, và Uzbekistan.

Ngoài ra, ông Patrushev cũng nhấn mạnh rằng việc tuyên truyền chống Nga của các nước phương Tây sẽ không thể đóng góp cho những nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Vào cuối tháng 2-2015, người đứng đầu cơ quan an ninh Liên bang Nga, Aleksandr Bortnikov cho biết việc hợp tác giữa các phòng ban đặc biệt của Nga và các nuốc phương Tây vẫn nên được duy trì bất chấp quan hệ căng thẳng hiện tại.

Kết thúc bài phỏng vấn của mình, ông Patrushev khẳng định rằng Nga rất muốn hợp tác với Mỹ trong chiến dịch chống lại IS và việc trao đổi thông tin tình báo hiện tại đang đi đúng hướng, cũng như đạt được các kết quả tích cực.