Nga phủ nhận cử lính tăng cường an ninh trên tàu sân bay Mistral

ANTĐ - Một quan chức cấp cao trong Hải quân Nga đã phủ nhận thông tin của truyền thông cho rằng lính thuỷ đánh bộ Nga đã phải tăng cường an ninh trên tàu sân bay trực thăng lớp Mistral vào hôm 15-12.

“Chiếc tàu vẫn chưa được bàn giao cho Nga. Đội thuỷ thủ huấn luyện của Nga không hề có mặt trên tàu sân bay Mistral mà đóng tại tàu “Smolny” của Nga. Việc tiếp cận với hệ thống điều khiển tàu đều năm trong sự kiểm soát của xưởng đóng tàu Saint Nazaire. Đó là lí do vì sao thông tin về việc Nga tăng cường an ninh, là hoàn toàn giả tạo”, nguồn tin từ Hải quân Nga cho hay.

Tàu sân bay trực thăng lớp Mistral tại cảng Saint Nazaire của Pháp

Vào đầu ngày 15-12, một vài hãng tin Nga đã đưa tin nhiều sĩ quan hải quân và thuỷ thủ của Nga đã phải tăng cường an ninh cho tàu sân bay trực thăng lớp Mistral “Vladivostok”, đang neo đậu tại cảng Saint Nazaire của Pháp.

Nguồn tin này còn được thông báo là dẫn lời người đại diện của Bộ Tổng tham mưu Nga, tuy nhiên, không cung cấp tên cụ thể.

“Chiếc tàu Mistral có kế hoạch gia nhập hạm đội Thái Bình Dương, nên đây là lí do các sĩ quan của hạm đội này cùng nhiều thuỷ thủ khác đang có mặt để bảo vệ tàu. Ngoài ra, các lính thuỷ đánh bộ Nga xuất hiện nhằm thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh và kiểm tra khả năng làm việc của hệ thống vận tải trên tàu”, trích nguồn tin vừa bị Hải quân Nga phủ nhận.

Nga và Pháp đã kí hợp đồng cho 2 tàu sân bay lớp Mistral trị giá 1,6 tỉ USD vào tháng 6-2011. Chiếc tàu đầu tiên, Vladivostok, có hạn bàn giao vào cuối tháng 11, tuy nhiên Pháp đã huỷ bỏ sự kiện này. Trong khi đó, chiếc tàu thứ 2, Sevastopol,  có kế hoạch chuyển cho Nga vào năm 2015.

Cách đây không lâu, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tuyên bố, đình chỉ vô thời hạn thời gian giao tàu, vì lí do tình hình Ukraine không có tiến triển tốt. Trong khi Tổng thống Putin cũng làm rõ quan điểm của Nga rằng, nếu Pháp không thể giao tàu thì phải trả tiền bồi thường theo quy định rõ trong hợp đồng.