Nga phóng thành công tàu vũ trụ tiếp tế cho trạm ISS

ANTĐ - Tên lửa Soyuz của Nga vừa đưa thành công tàu chở hàng Tiến bộ thứ 60 từ trung tâm vũ trụ Baikonur, Kazakhstan lên không gian, nhằm thực hiện nhiệm vụ tiếp tế hàng hoá cho trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

Tàu vũ trụ Tiến bộ M-27M sẽ đưa hơn 3 tấn thức ăn, nhiên liệu và đồ dùng thiết yếu khác cho đội phi hành gia  Expedition-44.

2 lần tiếp tế cho ISS gần đây nhất của Mỹ và Nga đều thất bại

Mặc dù, 3 phi hành gia trên ISS, Gennady Padalka, Mikhail Korniyenko và Scott Kelly, có đủ thực phẩm để sống tới hết mùa thu, tuy nhiên, lần tiếp tế này vẫn vô cùng quan trọng.

2 lần đưa hàng hoá tiếp tế cho ISS gần đây nhất đều thất bại, khiến toàn bộ tàu và hàng hoá nó mang theo đều bị phá huỷ.

Vào tháng 4, tàu Tiến bộ của Nga đã đi vào nhầm quỹ đạo và không thể tiếp cận được với trạm ISS.

Trong khi đó, vào cuối tháng 6 vừa qua, tên lửa Falcon 9 của Mỹ, mang theo 2 tấn hàng hoá, cũng phát nổ chỉ ít lâu sau khi được phóng từ Căn cứ không quân Mũi Canaveral, ở bang Florida. Hiện, nguyên nhân của thất bại này đang được điều tra làm rõ.

Lần này, tàu chờ hàng của Nga được đưa lên không gian bằng một loại tên lửa đẩy mới là Soyuz-U. Theo kế hoạch, con tàu này sẽ đi một đoạn đường dài hơn bình thường và đến ISS vào ngày 5-7. Nó mang theo 973 kg chất nổ, 45 kg khí ôxi, 430 kg nước, 1.400 kg đồ tiếp tế và các dụng cụ nghiên cứu.