Nga: Mỹ phải chịu trách nhiệm cho 2/3 xung đột trên thế giới

ANTĐ -  Mỹ đã can thiệp vào vấn đề nội bộ của nhiều nước trên thế giới mà không mang lại bất kì hoà bình hay sự dân chủ nào, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga đánh giá và nói thêm rằng “tiêu chuẩn kép” của Mỹ trong việc hỗ trợ các lực lượng chống chính phủ tại nước ngoài sẽ chỉ làm tình hình thêm căng thẳng. 

“Trong vòng một thập kỉ qua, Mỹ đã khơi mào 2/3 xung đột chính trị trên khắp thế giới, cụ thể ở các nước như Yugoslavia, Iraq, Afghanistan và Syria. Lợi dụng khó khăn về kinh tế-xã hội và xung đột tôn giáo, Mỹ đã can thiệp vào các nước khác trên danh nghĩa vì dân chủ. Từ đó, chính quyền hợp pháp ở những nước này bị lật đổ, bạo loạn xảy ra khắp mọi nơi, con người thiệt mạng và một chính quyền do Mỹ điều khiển lên nắm quyền. Đương nhiên, những kẻ khủng bố sẽ thích điều này”, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov phát biểu tại Sri Lanka.
Nga: Mỹ phải chịu trách nhiệm cho 2/3 xung đột trên thế giới ảnh 1Tàu chiến của Mỹ và 14 nước khác tập trận tại Thái Bình Dương

Ông Antonov đã kêu gọi chính quyền Mỹ bỏ đi tiêu chuẩn kép trong các biện pháp chống khủng bố và dừng ngay việc phân loại thành khủng bố tốt hoặc xấu. Thứ trưởng Nga tỏ ra quan ngại về việc các tổ chức khủng bố được hình thành vì mục đích riêng của một vài nước. Ví dụ như phòng trào Taliban ở Afghanistan, được tạo ra để chống Liên bang Xô-viết, tuy nhiên cuối cùng lại mở rộng một mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và tấn công lại Mỹ.

Ông Antonov cho rằng sai lầm đã bị lặp lại khi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) được hình thành để lật đổ Tổng thống Syria, nhưng lại đang phát triển thành một mối đe doạ cho cả Trung Đông.

Thứ trưởng Nga cho rằng Mỹ can thiệp vào tình hình nội bộ của quá nhiều nước trên thế giới

Một mối đe doạ cho an ninh thế giới khác mà ông Antonov nhắc đến là “những cuộc cách mạng sắc màu”, qua việc lấy ví dụ về biểu tình ở Hong Kong hoặc tại Kiev, Ukraine. Ông cho rằng các cuộc biểu tình này đã gây ra thiệt hại về kinh tế, con người và làm đất nước chia cắt.

Thứ trưởng Nga cũng cáo buộc Mỹ đang mang bất ổn đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương bằng việc triển khai mạng lưới tên lửa phòng không ở nhiều nước đồng minh và duy trì sự hiện diện của các máy bay ném bom và chiến đấu cơ tại khu vực này. Ông Antonov cũng lên án Mỹ vì đã ép buộc các nước tại châu Á phải làm theo chính sách chống Nga trong thời gian gần đây.