Nga kêu gọi Bosnia và Herzegovina không cung cấp vũ khí cho Ukraine

ANTĐ - Ngày 29-1, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich cho biết, nước này đã kêu gọi Bosnia và Herzegovina không được cung cấp vũ khí cho Kiev vì chúng có thể được sử dụng để giết hại dân thường.

“Với sự quan ngại đặc biệt, chúng tôi đã để tâm tới thông tin cho rằng Bosnia và Herzegovina đã cung cấp vũ khí cho Ukraine”, phát ngôn viên Lukashevich cho hay.

Theo ông Lukashevich, những nỗ lực như vậy có thể không giải quyết được vấn đề gì ngoài việc chỉ đem lại sự chỉ trích, cụ thể là do kế hoạch cung cấp vũ khí này đến từ một nước đã trải qua sự khiếp sợ của cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn 1992-1995.

Đoàn xe quân sự của Ukraine triển khai tham gia chiến dịch quân sự tại khu vực miền đông

Vị quan chức ngoại giao này còn cho biết thêm rằng những vũ khí này “có thể sẽ được chính quyền Kiev sử dụng để bắn phá vào các khu dân cư và sát hại dân thường ở các khu vực miền đông".

Một tuần trước, Bộ trưởng Thương mại Bosnia Boris Tucic đã tuyên bố từ chức, do áp lực phải đồng ý với thỏa thuận bán vũ khí và đạn dược trị giá 6 triệu USD mà nhà sản xuất vũ khí UNIS của Bosnia được cho là đã ký với Ukraine.

Tình hình ở các khu vực miền đông nam Ukraine, nơi mà chính quyền Kiev đã phát động một chiến dịch quân sự chống lại lực lượng ủng hộ độc lập từ mùa xuân năm ngoái, đã trở nên nghiêm trọng trong những tuần gần đây khi mà giao tranh dữ dội tiếp tục diễn ra khiến nhiều dân thường thiệt mạng.

Đặc biệt là vụ pháo kích vào thành phố cảng miền đông nam Mariupol của Ukraine hồi cuối tuần trước làm ít nhất 30 người thiệt mạng và hơn 90 người khác bị thương. Hiện tại, cả chính quyền Kiev và lực lượng ủng hộ độc lập ở miền đông Ukraine đều đổ lỗi cho nhau tiến hành vụ pháo kích này.