Nga đề nghị hỗ trợ thêm vũ khí cho Iraq chống khủng bố

ANTĐ - Trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Haidar al-Abadi đến Moscow, Nga đã đề nghị hỗ trợ quân sự thêm cho Iraq nhằm chống lại các phần tử khủng bố Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Trong chuyến thăm Moscow, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Haidar al-Abadi đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của mối quan hệ giữa Iraq với Nga, đặc biệt là trong là lĩnh vực công nghệ quân sự.

Cả Nga và Iraq đều đề cao quan hệ hợp tác song phương

“Iraq là một đối tác đáng tin cậy trong khu vực và quan hệ của chúng tôi đang phát triển thành công. Chúng tôi đang nói về hàng tỉ USD vốn đầu tư”, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trước cuộc họp với ông al-Abadi.

Các công ty Nga đã đầu tư vào kinh tế Iraq hàng chục năm qua, trong suốt thời kì nước này vẫn còn đang cầm quyền bởi cựu lãnh đạo Saddam Hussein hay là khi bị lật đổ bởi Mỹ sau cuộc xâm lược bắt đầu từ năm 2003.

Đầu ngày 21-5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moscow sẽ tìm mọi cách để giúp Iraq nhằm chiến thắng IS. IS là tổ chức khủng bố mới nổi và đã chiếm được một phần lớn lãnh thổ của Syria và Iraq. Sự vượt trội của các phần tử IS đã bộc lộ ra rất nhiều điểm yếu của quân đội Iraq, cũng như sự hạn chế của các cuộc không kích từ Mỹ.

“Chúng tôi đang tập trung vào việc phát triển quan hệ trên mọi mặt, bao gồm hợp tác kĩ thuật – quân sự, kinh tế, đặc biệt trong ngành công nghiệp khí đốt và dầu mỏ”, ông Abadi.

Việc giá dầu mỏ lao dốc trong thời gian qua đã khiến Nga phải tìm cách xây dựng quan hệ khăng khít với Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ thế giới (OPEC), trong đó Iraq là một thành viên.

Nga, một trong những nhà sản xuất dầu lửa lớn nhất ngoài OPEC, sẽ có cuộc thảo luận với lãnh đạo của khối này, nhằm đề ra các chính sách mới với thị trường dầu mỏ, vào tháng sau ở thành phố Vienna, Áo.