Nga có thể mở rộng diện tích 1,2 triệu km2 ở Bắc Băng Dương

ANTĐ - Nga sẽ đệ trình lên Liên Hợp Quốc đơn đề nghị mở rộng lãnh thổ thêm 1,2 triệu km2 trong khu vực Bắc Băng Dương vào mùa xuân năm 2015. Nếu được thông qua, khu vực này sẽ đem lại cho Nga ít nhất 5 tỷ tấn trữ lượng nhiên liệu tiêu chuẩn.

Nga có thể mở rộng diện tích 1,2 triệu km2 ở Bắc Băng Dương ảnh 1Tàu nghiên cứu Akademik Fyodorov tiến hành các cuộc thám hiểm ở Bắc Băng Dương

Bộ trưởng Tài nguyên thiên nhiên Nga Sergey Donskoy cho biết, con tàu nghiên cứu Akademik Fyodorov đã hoàn thành tất cả các nghiên cứu dự kiến ở Bắc Cực và đang trên đường trở về St. Petersburg.

Các nhà khoa học Nga đã tiến hành nghiên cứu toàn diện để thiết lập cơ sở địa chất và địa vật lý nhằm đánh giá tiềm năng dầu khí của thềm lục địa ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nga.

Từ năm 2000, Nga đã muốn Liên Hợp Quốc công nhận chủ quyền đối với khu vực Bắc Băng Dương giàu tiềm năng dầu khí, bao gồm cả dãy Lomonosov và Mendeleyev, nhưng bị bác đơn kiện do thiếu thông tin. Với những kết quả nghiên cứu mới này, Nga đã có những bằng chứng khoa học chứng minh các đường lằn này có sự tiếp nối thềm lục địa của Nga. Liên Hợp Quốc từng coi đây là yêu cầu để công nhận quyền sở hữu khu vực này cho Moscow.

Hiện có hơn 60 mỏ hydrocarbon lớn đã được phát hiện ở Bắc cực, trong đó 43 mỏ nằm trong khu vực của Nga.

Theo ước tính, Nga thu được khoảng 106 tỷ tấn dầu và 69,5 nghìn tỷ mét khối khí đốt  từ phần diện tích của mình tại Bắc Cực.

Việc phát hiện ra các mỏ nhiên liệu đã tạo ra cạnh tranh quốc tế về nguồn tài nguyên trong khu vực giữa các quốc gia Bắc Cực: Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thụy Điển và Mỹ.