Nga cảnh báo đáp trả nếu EU tăng cường trừng phạt

ANTĐ - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev vừa đưa ra  cảnh báo rằng nếu EU tiếp tục tăng cường các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, thì Moscow cũng sẽ đáp trả bằng những phản ứng tương tự.

“Những đối tác đến từ EU sẽ họp bàn vào tháng 7 để thảo luận về một vài quyết định mới. Và nếu họ thông qua bất cứ biện pháp trừng phạt bổ sung nào dành cho Nga thì chắc chắn chúng tôi sẽ đưa ra một câu trả lơi tương xứng. Nếu họ không làm vậy, chúng tôi sẽ vẫn sẽ giữ nguyên mọi động thái của mình”, hãng tin TASS trích lời Thủ tướng Medvedev vào hôm 2-6.
Nga cảnh báo đáp trả nếu EU tăng cường trừng phạt ảnh 1Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev

Vào đầu ngày 2-6, Trợ lí Thủ tướng Nga Arkady Dvorkovich cũng đã nói với giới truyền thông rằng Moscow có thể bỏ lệnh cấm vận thực phẩm từ một vài nước nếu phương Tây bỏ các lệnh trừng phạt chống Nga, quyết định này sẽ được đưa ra dựa theo sự đánh giá cẩn thận  và phía Nga cũng không có bất cứ định kiến nào.

Nga đã đưa ra lệnh cấm nhập khẩu nông sản từ những nước tham gia trừng phạt Moscow từ tháng 8-2014 bao gồm có Mỹ, EU, Úc, Canada và Na-Uy. Đây là lệnh cấm vận kéo dài một năm và có thể kéo dài nếu tình hình không cải thiện. 

Mới đây, vào hôm 30-5, tờ Kommersant cũng cho biết Nga đã chuyển một danh sách đen bao gồm 89 cá nhân cho các đại sứ quán EU. Danh sách này có những người thuộc thành viên của Nghị viện châu Âu, các sĩ quan cấp cao của quân đội, quan chức an ninh và tình báo cũng như người nổi tiếng, sẽ đều bị cấm nhập cảnh vào lãnh thổ Nga.

Phản ứng với những chỉ trích của EU về hành động trên, một quan chức dấu tên của Bộ Ngoại giao Nga cho biết lệnh cấm là hệ quả của các lệnh trừng phạt mà EU áp dụng đối với Nga từ năm 2014. Moscow cũng đã từng khuyến cáo mọi quan chức ngoại giao từ những nước áp lệnh trừng phạt lên Nga nên kiểm tra xem liệu mình có bị cấm nhập cảnh vào Nga hay không.