Nga bất ngờ tung đòn đáp trả trừng phạt từ EU

ANTĐ - Theo báo điện từ Kommersant của Nga, Moscow vừa gửi cho các đại sứ quán của EU một danh sách các quan chức bị cấm nhập cảnh vào nước này.

Một bản sao của danh sách này đã được công bố bởi công ty truyền hình Yle.fi của Phần Lan trên trang mạng của mình và bởi một vài hãng truyền thông khác vào hôm 30-5.

Nga bất ngờ tung đòn đáp trả trừng phạt từ EU ảnh 1Danh sách trừng phạt của Nga bao gồm 89 cá nhânTờ Kommersant cho biết, danh sách đen này của Nga bao gồm 89 cá nhân, trong đó có những người thuộc thành viên của Nghị viện châu Âu, các sĩ quan cấp cao của quân đội, quan chức an ninh và tình báo cũng như người nổi tiếng. Danh sách này cũng bao gồm các quan chức từ những nước Baltics, Thuỵ Điển, Anh và Đức. Đây được cho là hành động nhằm phản ứng với các biện pháp cấm vận của EU được ban bố từ năm 2014, do cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Theo truyền thông Đức và Ba Lan, phía Nga hiện chưa chính thức công bố danh sách rộng rãi, mà mới chỉ chuyển nó cho đại sứ quán của các nước EU sau một vài yêu cầu từ những có nước liên quan.

Đại diện của EU ở Moscow xác nhận, họ đã nhận được danh sách này: “Chúng tôi đã có trong tay danh sách. Chúng tôi không có thêm thông tin nào về mặt pháp lí hay những thông tin về việc này”, ông Soren Liborius, đại diện chịu trách nhiệm về truyền thông của EU tại Nga nói với tờ Kommersant.

Hiện tại Bộ Ngoại giao Nga chưa xác nhận về mức độ xác thực của danh sách vừa được các hãng truyền thông EU đăng tải, trong khi đó, Berlin cũng yêu cầu lời giải thích về việc có 8 công dân Đức nằm trong danh sách đen trên.