New Zealand kêu gọi Nga kiềm chế lực lượng ly khai

ANTĐ - Ngày 26-1, chính phủ New Zealand đã lên án tình trạng bạo lực trong những ngày gần đây tại Ukraine, đồng thời kêu gọi Nga sử dụng ảnh hưởng của mình để kiềm chế lực lượng ly khai.

Ngoại trưởng New Zealand Murray McCully cho rằng việc giết hại tới 30 dân thường trong những ngày cuối tuần vừa qua là hoàn toàn không thể chấp nhận được. “Đặc biệt, thông tin về vụ pháo kích bừa bãi vào các khu dân cư ở thành phố Mariupol thực sự đáng lo ngại”, ông McCully nói.

Ngoại trưởng McCully cho rằng New Zealand coi những hành động đó là đáng bị chỉ trích, đồng thời kêu gọi tất cả các bên tại Ukraine tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và các thực thi đầy đủ cam kết của mình theo các thỏa thuận này, trong đó có việc chấm dứt bạo lực ngay lập tức.

Bạo lực đẫm máu tại thành phố Mariupol ở miền đông Ukraine

“Chúng tôi cũng kêu gọi Nga sử dụng công cụ ngoại giao và các công cụ khác mà họ có để đảm bảo rằng lực lượng ly khai tôn trọng mọi thỏa thuận ngừng bắn”, Ngoại trưởng New Zealand cho biết thêm.

Tuần trước, New Zealand đã bày tỏ quan ngại với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng bạo lực tại Ukraine đang gia tăng với quy mô báo động và sự kiện Mariupol đã xác nhận về một “vòng xoáy lao dốc bi thảm”.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) cũng đã yêu cầu Nga sử dụng sức ảnh hưởng của mình đối với các nhà lãnh đạo ly khai để tiến tới một cuộc đối thoại chính trị với chính quyền Kiev. Đồng thời ngừng hỗ trợ quân sự, chính trị cũng như tài chính cho lực lượng ly khai nhằm ngăn chặn những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Phía Ukraine đã lên án lực lượng ly khai thuộc nước Cộng hòa nhân dân Donesk (DPR) sử dụng tên lửa Grad bắn vào các khu dân cư ở Mariupol khiến 30 dân thường vô tội chết và hơn 80 người khác bị thương.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã phải triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh quốc gia để tìm cách đối phó với tình hình hiện tại. Tại cuộc họp, ông cho rằng các cuộc đối thoại trên sóng vô tuyến và điện thoại đã chứng minh lực lượng ly khai đứng sau các vụ tấn công tại Mariupol.

Tuy nhiên, phía lực lượng ly khai đã phủ nhận cáo buộc trên và cho rằng Kiev đã đi một “nước cờ sai lầm”. Lãnh đạo DPR Alexander Zakharchenko khẳng định, họ chỉ ngăn chặn quân đội Kiev tiến về phía đông của Mariupol chứ không phải càn quét thành phố hay bắn phá vào các khu dân cư theo như cáo buộc của Ukraine.