- Nhật Bản chi 42 tỉ USD cho quân sự năm 2015
- Nhật cảnh cáo tàu điều tra hải dương Trung Quốc
- Nhật Bản thông qua ngân sách quốc phòng kỷ lục, Trung Quốc lo ngại
Một chiếc máy bay do thám của Nhật Bản bay gần quần đảo tranh chấp
với Trung Quốc Senkaku/Điếu Ngư
“Tôi cho rằng, các nước đồng minh, đối tác và bạn bè đều kỳ vọng Nhật Bản ngày càng tỏ rõ vai trò là lực lượng tạo ổn định cho khu vực” – Đô đốc Robert Thomas nói và cho biết số lượng hải quân, đội cảnh sát biển và tàu cá của Trung Quốc trên Biển Đông đang nhiều hơn các nước láng giềng.
Hiện tại, máy bay tuần tra của Nhật Bản chỉ hoạt động ở vùng Biển Hoa Đông, nơi Tokyo có tranh chấp với Bắc Kinh về chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Việc mở rộng vùng trời tuần tra đến Biển Đông chắc chắn sẽ làm gia tăng thêm căng thẳng giữa 2 nước này, hãng Reuters đánh giá. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa có bình luận gì về cuộc phỏng vấn này.
Thủ tướng Shinzo Abe đang thúc đẩy vai trò quân sự tích cực hơn của Nhật Bản trong khu vực. Mỹ ủng hộ chính sách này của Nhật Bản trong bối cảnh hai nước đang đàm phán về những quy tắc hợp tác an ninh song phương tại khu vực, một phần trong chính sách “xoay trục” sang châu Á của Tổng thống Barack Obama.
Liên quan tới vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein ngày 25-1 đã tuyên bố, nước này dự định tăng cường hệ thống phòng không trang bị cho căn cứ hải quân ở gần khu vực Biển Đông. Theo ông Hishammuddin Hussein, căn cứ này cần một hệ thống phòng không tiên tiến để bảo đảm an ninh. Việc nâng cấp công tác phòng thủ của căn cứ này là điều dễ hiểu bởi đây là nơi duy nhất chứa được 2 tàu ngầm Scorpene của hải quân Malaysia.