Mỹ treo thưởng 3 triệu USD bắt giữ hacker người Nga

ANTĐ - Giới chức Mỹ đã treo giải thưởng lên đến 3 triệu USD cho bất cứ ai cung cấp thông tin về hacker người Nga, Evgeniy Bogachev người từng bị kết tội ở Mỹ như một tội phạm an ninh mạng.

Evgeniy Bogachev bị buộc tội ở Mỹ vào năm ngoái vì được cho là đứng đằng sau một hoạt động tấn công an ninh mạng lớn, đánh cắp hơn 100 triệu USD cũng như các hoạt động rửa tiền phạm pháp. Hacker này được nhìn thấy lần cuối cùng ở Nga và giới chức an ninh Mỹ tin rằng khả năng Bogachev vẫn còn ở Nga là rất lớn.

Bogachev còn được biết đến với cái tên "lucky12345" và "Slavik", khi người này bị cáo buộc tấn công mạng máy tính bằng hệ thống GameOver Zeus, lừa các nạn nhân tải các phần mềm độc hại, rồi đột nhập đánh cắp thông tin liên quan đến tài chính. Hành động của tin tặc người Nga này khiến hơn 1 triệu máy tính bị đánh cắp thông tin.

Evgeniy Bogachev là một trong những tội phạm bị truy nã gắt gao nhất của FBI

Giới chức an ninh Mỹ cho biết, việc bắt giữ Bogachev có thể gặp rất nhiều khó khăn, khi Mỹ không có hiệp định dẫn độ với Nga. Phát biểu về phần thưởng 3 triệu USD, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Giải thưởng này một lần nữa khẳng định cam kết của chính phủ Mỹ sẽ đưa tất cả những người phạm tội ra trước công lý, cho dù họ là tội phạm mạng hay đang lẩn trốn ở nước ngoài”.

Phần thưởng 3 triệu USD sẽ dành cho những thông tin có thể dẫn đến việc bắt giữ Bogachev. Thông tin từ FBI cho hay, Evgeniy Bogachev là một trong những tội phạm bị truy nã gắt gao nhất của tổ chức này.

Trưởng bộ phận tội phạm mạng của FBI, Joseph Demarest, cho biết cơ quan an ninh nội bộ của Nga đã bày tỏ sự quan tâm với Hoa Kỳ về tội phạm mạng, nhưng không đề cập đến trường hợp của Bogachev.