Mỹ tiêu diệt lãnh đạo cấp cao, bắt giữ vợ thủ lĩnh IS

ANTĐ - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết lực lượng đặc biệt của đất nước đã giết chết một thành viên cấp cao của IS và bắt giữ vợ người này trong một cuộc đột kích hiếm hoi từ mặt đất ở tỉnh Deir al-Zour, miền đông Syria hôm 17-5.

Thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng, lực lượng đặc biệt của nước này đã cố gắng bắt giữ Abu Sayyaf nhưng đối tượng này đã bị tiêu diệt trong quá trình giao tranh.

Theo CNN, Abu Sayyaf là người Tunisia, là một chỉ huy cao cấp quản lý trực tiếp dầu khí, các hoạt động tài chính và nắm giữ vai trò quân sự quan trọng cho IS. Trong cuộc đột kích tiêu diệt Sayyaf, Mỹ đã thu được “hàng chục tệp dữ liệu về chính sách hoạt động, tuyên truyền và thu lợi nhuận của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS”.

Mặc dù được coi là “giám đốc tài chính” của tổ chức khủng bố nhưng Sayyaf lại không hề có tên tuổi trên phương tiện truyền thông xã hội Ả Rập.
Mỹ tiêu diệt lãnh đạo cấp cao, bắt giữ vợ thủ lĩnh IS ảnh 1Những mỏ dầu ở phía đông Syria là nguồn thu chính cho tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS

Trong khi đó, vợ của Abu Sayyaf là Umm Sayyaf  cũng bị bắt giữ trong hoạt động tấn công của Mỹ. Giới chức Mỹ nghi ngờ Um Sayyaf là một thành viên trung thành của IS, đồng lõa trong việc bắt cóc những phụ nữ Yazidis trẻ tuổi làm nô lệ tình dục cho các chiến binh khủng bố. Hiện tại, Um Sayyaf đã bị giam giữ trong một nhà tù quân sự ở Iraq.

Ít nhất 12 tay súng cực đoan đã bị giết chết tại hiện trường khu vực. Khi xảy ra giao tranh, nhiều chiến binh IS đã sử dụng phụ nữ và trẻ em chúng bắt cóc được làm lá chắn tấn công. Thi thể của những chiến binh và những người bị thương đã được đưa đến thị trấn al-Mayadeen.

Một nguồn tin ở Deir al-Zour nói với BBC rằng hoạt động đột kích của lực lượng Mỹ kéo dài khoảng 30 phút sáng sớm 16-5, vào khu vực nhà ở của gần 500 gia đình chiến binh IS gần mỏ dầu Al Omar.

Đây được coi là cuộc tấn công đầu tiên trên mặt đất của Washington thực hiện ở Syria, nhắm mục tiêu vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS. Những hoạt động này đã được sự ủy quyền của Tổng thống Barack Obama và do lực lượng quân sự Mỹ ở Iraq thực hiện. Tuy nhiên, giới chức Mỹ cũng nói rằng hoạt động ở Syria đã nhận được sự đồng ý từ chính phủ Iraq mà không thông báo cho chính quyền nước láng giềng Syria.

"Chúng tôi đã cảnh báo chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad không nên cản trở nỗ lực liên tục của chúng tôi chống lại IS bên trong Syria. Chế độ Assad không phải và không thể là một đối tác trong cuộc chiến chống lại IS”,  phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Bernadette Meehan cho biết.