Mỹ tiếp tục bay giám sát trên Biển Đông

ANTĐ - Lầu Năm Góc tuyên bố, Mỹ sẽ tiếp thực hiện các chuyến bay giám sát trên không phận và vùng biển quốc tế, bất chấp phản đối của phía Trung Quốc. 

Mỹ tiếp tục bay giám sát trên Biển Đông ảnh 1Một chiếc máy bay P-8 Poseidon của Hải quân Mỹ

Reuters dẫn lời Trung tá Jeffrey Pool, Người phát ngôn Lầu Năm Góc cho hay, trong quá trình thảo luận kín, phía Trung Quốc đã nêu ra vấn đề các chuyến bay giám sát quân sự của Mỹ, nói rằng theo quan điểm của Bắc Kinh, các chuyến bay như vậy quá gần đảo Hải Nam của Trung Quốc trên Biển Đông. “Chúng tôi kiên quyết phản đối bất kỳ đề xuất nào của Trung Quốc nhằm hạn chế các hoạt động của Mỹ trên biển hay trên không bên ngoài giới hạn lãnh thổ của các quốc gia ven biển, khiến các liên minh của Mỹ gặp rủi ro hoặc cản trở hành động của Mỹ với các đồng minh hoặc đối tác”, ông Pool nói.  

Trung Quốc coi không phận quanh đảo Hải Nam thuộc vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của nước này, mà theo Bắc Kinh là phải bị hạn chế. Tuy nhiên, quân đội Mỹ khẳng định, họ có quyền thực hiện bất kỳ chuyến bay nào trong vùng không phận quốc tế, cách bờ biển của một quốc gia 12 hải lý. Mặc dù Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của Lầu Năm Góc, nhưng Bộ này nói rằng Trung Quốc sẵn sàng đối thoại với Mỹ để giải quyết các bất đồng giữa hai nước. 

Hồi tháng 8 vừa qua, một máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã chặn một máy bay do thám P-8 Poseidon của Mỹ trong không phận quốc tế, cách đảo Hải Nam 135 hải lý về phía đông. Phía Mỹ sau đó đã lên tiếng phản đối, cho rằng hành động của máy bay Trung Quốc là nguy hiểm.