Mỹ sửa hình ảnh vệ tinh trước khi cung cấp cho Ukraine

ANTĐ - Theo các phương tiện truyền thông Mỹ, trong những ngày qua, nước này đã và đang cung cấp những hình ảnh vệ tinh trinh sát cho Ukraine nhưng đã bị chỉnh sửa đáng kể để tránh làm Nga tức giâ%3ḅn hoặc ảnh hưởng đến bí mật của Mỹ.

Báo Wall Street Journal cho rằng, năm ngoái, Mỹ đã đồng ý việc cung cấp cho Ukraine các hình ảnh vệ tinh và dữ liệu tình báo. Tuy nhiên trước khi chuyển, Mỹ đã tẩy xóa các khu vực quân sự nằm trên lãnh thổ Nga và làm giảm độ phân giải của những hình ảnh này để cho các vị trí quân sự trên ảnh không thể nhìn rõ được.

"Sở dĩ phải làm như thế để các vị trí quân sự của đối phương không hoàn toàn rõ ràng, giảm giá trị sử dụng đối với các chỉ huy quân đội Ukraine" Wall Street Journal giải thích.

Những hình ảnh này đã được làm mờ đi vì một vài lý do, như Mỹ đang cố gắng làm cho họ như là đang đứng ngoài cuộc xung đột và cũng để giảm bớt nguy cơ, nếu rơi vào tay Nga, thì người Nga có thể thu thập được thông tin tình báo quan trọng về khả năng vệ tinh của Mỹ.

​Hình ảnh vệ tinh về một đơn vị pháo binh của Nga (Ảnh minh hoạ)

Ngoài ra, để lấp đầy những thiếu hụt về khả năng tình báo, chính phủ Ukraine đã tiếp cận đến các nước khác, trong đó Canada, để có được các phương tiện tình báo phù hợp hơn.

Ukraine đã yêu cầu Mỹ cung cấp máy bay trinh sát không người lái tầm cao có thể cung cấp thông tin tình báo chiến trường thời gian thực. Các quan chức Mỹ cũng đang cân nhắc khả năng triển khai các máy bay không người lái tầm thấp nhưng chưa xác nhận bởi vì tin rằng Nga sẽ có biện pháp gây nhiễu dữ liệu video thu thập của chúng hay bắn hạ chúng.

Trước đó, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine một hệ thống radar chống cối tầm ngắn, mang tên TPQ-48, có thể xác định được nơi xuất phát của đạn cối đang bay đến trong phạm vi hiệu quả khoảng 4 dặm (hơn 7km).