Mỹ sơ tán hết quân đội khỏi Yemen vì lo ngại an ninh

ANTĐ -Mỹ đã sơ tán hết các nhân sự quân đội khỏi Yemen vì tình hình bất ổn an ninh tại đất nước này, giới chức Mỹ xác nhận.

Vào hôm 21-3, giới chức Yemen cho biết khoảng 100 binh lính Mỹ đã rời khỏi căn cứ không quân al-Anad ở thành phố al-Houta phía nam đất nước, nơi vừa bị tấn công bởi các phần tử khủng bố Al-Qaeda vào hôm 20-3.

Xung đột thậm chí còn xảy ra giữa các nhóm khủng bố đối đầu nhau ở Yemen như quân nổi dậy Houthi, Al-Qaeda và IS.

Mỹ khẳng định không can thiệp quân sự vào Yemen

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức một cuộc họp khẩn về vấn đề Yemen vào hôm 22-3. Đây là sự kiện được kêu gọi thực hiện bởi Tổng thống Yemen Abdrabbuh Mansour Hadi, người vừa đến thành phố Aden sau khi thủ đô Sanaa bị đánh chiếm bởi nhóm nổi loạn Houthis vào tháng trước.

Ông Hadi đã kêu gọi một “sự can thiệp khẩn cấp nhằm ngăn chặn sự hung hăng, có mục đích thay đổi chính quyền hợp pháp của đất nước này”, Reuters cho hay.

Vào cuối ngày 21-3, đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ, Jeff Rathke cho biết, Washington sẽ hỗ trợ chính quyền Yemen và theo dõi hoạt động của khủng bố tại đây, tuy nhiên nhấn mạnh rằng Mỹ không chuẩn bị một giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng hiện tại.

Các nhân sự quân đội Mỹ vừa rời khỏi Yemen bao gồm một vài người thuộc lực lượng đặc nhiệm và có sứ mệnh huấn luyện quân đội Yemen chống lại Al-Qaeda. Mỹ cũng đã phải đóng cửa đại sứ quán tại thủ đô Sanaa, sau khi nhóm Houthi chiếm thành phố này.

Yemen là căn cứ của Al-Qaeda tại bán đảo Ả-Rập (AQAP), một nhánh cực mạnh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Tuy nhiên, Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) cũng đang muốn chiếm thêm địa bàn bằng cách thành lập một căn cứ ở đây vào tháng 11-2014. Nhóm khủng bố này đã nhận trách nhiệm cho 2 vụ đánh bom liều chết vào nhà thờ Hồi giáo Houthi vào hôm 20-3 ở thủ đô Sanaa.

Cả Al-Qaeda và IS đều là những nhóm Hồi giáo dòng Sunni và coi Hồi giáo Houthis dòng Shia là một loại dị giáo.