Mỹ sắp mở Sứ quán, “bình thường hóa” quan hệ với Cuba

ANTĐ - Hôm 17-12, Tổng thống Barack Obama tuyên bố Nhà Trắng sẽ mở một Sứ quán Mỹ ở Cuba, bắt đầu các cuộc đàm phán cũng như bãi bỏ các hạn chế thương mại và đi lại nhằm nối lại quan hệ ngoại giao giữa hai nước, sau nửa thế kỷ thực hiện cấm vận.

Động thái này được coi là một yếu tố bền vững nhằm bình thường hóa quan hệ trong chính sách ngoại giao của Mỹ. Được biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama đang lên kế hoạch đàm phán với Cuba, cùng thời điểm Chủ tịch Cuba Raul Castro cũng chuẩn bị ra một tuyên bố quan trọng với phía Nhà Trắng.

Tuyên bố mới nhất của Washington trong một thông cáo báo chí đã phần nào chứng minh được thiện chí của  Mỹ, "Nhiều thập kỷ qua, Mỹ đã cô lập Cuba và chúng tôi đã thất bại trong việc thực hiện mục tiêu lâu dài của mình là hạn chế sự phát triển của nước này. Tuy nhiên, chúng tôi nhận ra rằng thay vì áp đặt các chính sách khiến quốc gia đó thất bại, chúng tôi nên khuyến khích và hỗ trợ họ phát triển”.

Ông Obama gặp ông Castro cách đây một năm tại lễ tang ngài Nelson Mandela

Các lệnh cấm vận là một trong những tàn tích cuối cùng của Chiến tranh Lạnh, một điều bất khả xâm phạm trong nền chính trị Mỹ.

Tuyên bố của Nhà Trắng được đưa ra sau khi Cuba phóng thích Alan Gross – một tù nhân chính trị của Mỹ vì lý do nhân đạo và Washington cũng thả tự do cho 3 người Cuba bị tù vì tội gián điệp ở Florida.

Ông Gross 65 tuổi, đã bị bắt giữ tháng 12-2009 và giam giữ 5 năm tù vì cố gắng để đưa các dịch vụ internet cho các cộng đồng người Do Thái Cuba. Việc bắt giữ và cầm tù ông đã làm suy yếu những nỗ lực để làm “tan băng” quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Trong khi đó, Mỹ cũng thả tự do cho 3 người trong nhóm “5 người Cuba” bị kết tội làm gián điệp trước đó. Các công tố viên Mỹ cho biết, 5 người này đã tìm cách thâm nhập vào căn cứ quân sự và do thám người Cuba lưu vong ở Florida.