Mỹ, NATO: Không có bằng chứng cho việc xe tăng Nga tiến vào miền đông Ukraine

ANTĐ -  Cả Lầu Năm Góc và NATO đều lên tiếng khẳng định rằng không có bằng chứng nào chứng tỏ xe tăng Nga đã băng qua biên giới và tràn vào miền đông Ukraine.

Vào hôm 7-11, người đại diện Hội đồng An ninh Ukraine, Andrey Lysenko, cho biết Kiev đã phát hiện 32 xe tăng và 30 xe tải chở đạn dược, cùng nhiều thiết bị quân sự khác tiến vào khu vực đang được kiểm soát bởi lực lượng li khai, tuy nhiên không đưa ra bất kì chứng cứ nào cho việc này.

Mỹ, NATO: Không có bằng chứng cho việc xe tăng Nga tiến vào miền đông Ukraine ảnh 1

Cả Mỹ và NATO đều lên tiếng phủ nhận thông tin xe tăng Nga tiến vào miền đông Ukraine

Ngay sau khi các kênh truyền thông của phương Tây đưa tin về sự việc, NATO đã tổ chức họp báo và cho biết, Kiev cần nhiều bằng chứng cho những cáo buộc của mình.

Phát biểu ở Washington, thư kí báo chí của Lầu Năm Góc, Chuẩn Đô đốc John Kirby và đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cũng không công nhận thông tin này, tuy nhiên vẫn cảnh báo rằng Nga đang giữ  một lực lượng đặc biệt, được trang bị vũ khí hạng nặng gần biên giới Ukraine và có thể hỗ trợ cho phe li khai miền đông Ukraine bất cứ lúc nào.

Mặc dù ủng hộ cho thông tin của Kiev, tuy nhiên, Mỹ và NATO vẫn thống nhất rằng Nga đang làm bất ổn tình hình Ukraine bằng một cách nào đó.

“Nga tiếp tục không tuân theo các quy định quốc tế và làm mất bình ổn thêm tình hình của Ukraine”, người đại diện của NATO cho hay, trong khi Đô đốc Kirby của Mỹ cho rằng: “Nga không làm bất cứ điều gì nhằm giảm căng thẳng ở Ukraine”.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã lên tiếng khẳng định rằng không thể có chuyện lính Nga xuất hiện ở miền đông Ukraine và kêu gọi các bên nên tập trung thực hiện kế hoạch hoà bình hơn là đưa ra những lời buộc tội vô căn cứ.