Mỹ không đứng sau vụ sát hại chính trị gia người Nga, Nemtsov

ANTĐ -Hôm 2-3, Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ, James Clapper  khẳng định, Mỹ không đứng sau vụ sát hại chính trị gia người Nga là Boris Nemtsov và không biết ai là hung thủ trong vụ việc này. 

Mỹ không đứng sau vụ sát hại chính trị gia người Nga, Nemtsov ảnh 1 Nghị sĩ Nga, Boris Nemtsov bị sát hại  ngay cạnh điện Kremlin
Ông James Clapper nói trước cuộc họp Hội đồng quan hệ Đối ngoại tại Newyork rằng: “Tôi không biết. Chúng tôi không hề liên quan hay có bất kỳ manh mối gì về vụ việc mặc dù những cáo buộc của Mỹ đã tạo ra “sự bất mãn” trong chính trị Nga”.

Tổng thống Mỹ, Barack Obama khẳng định: “Washington lên án vụ sát hại dã man Boris Nemtsov và kêu gọi chính phủ Nga tiến hành một cuộc điều tra nhanh chóng, công bằng, minh bạch để tìm ra kẻ chịu trách nhiệm đối với vụ giết người độc ác này”.

Trong khi đó, tại Geneva, Ngoại trưởng Mỹ, John Kerry  cũng thúc giục Ngoại trưởng Nga, Sergei Lavrov tiến hành một cuộc điều tra không chỉ để tìm ra kẻ trực tiếp giết ông Nemtsov, mà còn cả những người đứng sau hạ lệnh, tài trợ và phối hợp thực hiện vụ giết người.

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ Nga, ông Nemtsov 55 tuổi đã bị bắn bốn phát từ một chiếc xe màu trắng chạy ngang qua,  khi ông đang đi bộ trên một cây cầu bắc qua sông Moskva ngay bên cạnh Điện Kremlin. Ông Nemtsov khi đó đang đi cùng một người phụ nữ đến thăm ông từ Ukraine. Người phụ nữ này không bị thương và đang được cảnh sát đang thẩm vấn.

Ngày 1-3, hàng ngàn người đã đổ xuống đường phố của Moscow để tưởng niệm vị chính trị gia bị sát hại. Theo cảnh sát Moscow, có khoảng 21.000 tham gia vào cuộc diễu hành trong khi các nguồn khác nhau lại cho rằng khoảng 50.000 tới 100.000 người tham gia.