Mỹ - Hàn Quốc khẳng định quan hệ đồng minh, chống lại Triều Tiên

ANTĐ - Vào hôm 18-5 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp phía Hàn Quốc Yun Byung-se đã khẳng định liên minh vững chắc giữa Mỹ và Hàn Quốc sẽ chống lại bất kỳ mối đe dọa nào của Triều Tiên.

Phát biểu tại cuộc họp chung với ông Yun, Ngoại trưởng John Kerry nói rằng quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Hàn Quốc “đang ở trong trạng thái tốt đẹp nhất từ trước đến nay”, và giữa hai bên không hề tồn tại bất kì khác biệt nào trong việc nhận thức về những “khiêu khích và chương trình hạt nhân” của Bình Nhưỡng.
Mỹ - Hàn Quốc khẳng định quan hệ đồng minh, chống lại Triều Tiên ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

Vào chiều ngày 17-5, các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã bắt đầu chuyến công du 2 ngày tới Seoul sau khi ghé thăm Bắc Kinh trước đó. Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Hàn Quốc của ngoại trưởng Mỹ, kể từ tháng 2 -2014.

Vào hôm 9-5, Triều Tiên cho biết nước này đã bắn thử thành công một loại tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLMB). Ngoại trưởng Kerry đã chỉ trích việc bắn thử này là một hành động khiêu khích và vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời  đe doạ áp đạt các lệnh trừng phạt mới lên Triều Tiên.

Trong chuyến công du của mình, ông Kerry cũng gián tiếp thúc giục Seoul hàn gắn quan hệ với Tokyo. Ông nói rằng vấn đề lịch sử giữa hai nước có thể giải quyết theo hướng hòa giải và hàn gắn. Về việc sửa đổi phương châm hợp tác quốc phòng Mỹ-Nhật Bản, ông Kerry khẳng định “sẽ không có gì nhằm chống đối lại Hàn Quốc” khi Mỹ - Nhật thực thi các đường lối chỉ đạo quốc phòng mới.

Các nguyên tắc này cho phép Nhật Bản hoạt động hỗ trợ Mỹ trên bán đảo Triều Tiên mà không cần sự cho phép của Hàn Quốc. Ông Kerry cũng đã tới thăm các căn cứ quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc và có một bài phát biểu về an ninh mạng tại Đại học Hàn Quốc trước khi quay trở về Mỹ.