Mỹ bị cáo buộc phát động cuộc chiến dầu mỏ với Nga và Venezuela

ANTĐ - Ngày 29-12, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã cáo buộc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh dầu khí chống lại Nga và Venezuela bằng việc cố tình tác động để hạ thấp giá dầu thế giới.

Tổng thống Maduro nói rằng: "Một cuộc chiến dầu mỏ thực sự đang diễn ra. Mục đích là phá hoại và đẩy Nga tới bờ vực sụp đổ. Tổng thống Barack Obama đã thừa nhận sự thật đó trong một cuộc trả lời phỏng vấn hôm nay. Nhưng cả Nga và Venezuela sẽ không khoanh tay đứng nhìn."

Phát biểu trên đài truyền hình Globovision TV, ông Maduro cho biết rằng, trong ngày 29-12, một thùng dầu của Venezuela có giá khoảng 48 USD, giảm khoảng một nửa so với mức giá 95 USD mỗi thùng hồi tháng 9.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

Theo Tổng thống Venezuela, họ (tức Mỹ) đang tìm cách biến đất nước của chúng tôi thành thuộc địa, để phá hoại nền độc lập và cuộc cách mạng của nước này khi muốn thấy một nền kinh tế bị sụp đổ.

"Giống như Tổng thống Bolivia Evo Morales từng cho rằng, đây cũng là một nỗ lực nhằm tiêu diệt Venezuela để nỗ lực thực dân hóa nó và phá hủy nền độc lập của chúng tôi, cuộc cách mạng của chúng tôi, để tạo nên sự sụp đổ về kinh tế", ông Maduro cho biết thêm.

Trước đó, Tổng thống Maduro cũng cáo buộc Mỹ gia tăng sản xuất dầu đá phiến để tạo nên nguồn cung dư thừa trên thị trường dầu mỏ toàn cầu, nhằm kéo giá dầu xuống mức thấp kỷ lục như hiện nay.

Cuối tháng 11-2014 vừa qua, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã quyết định giữ nguyên mức sản lượng dầu, mặc cho giá dầu liên tục giảm. Sau động thái này, giá dầu thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm qua.

Venezuela và Nga, các nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu dầu mỏ, đã gặp phải những vấn đề kinh tế nghiêm trọng khi giá dầu giảm. Đồng rúp của Nga đã mất giá khoảng 40% so với đồng USD kể từ giữa năm 2014.