Mùa đông đang đến, Nga "xiết cổ" Ukraine, đòi 2 tỷ USD tiền khí đốt

ANTĐ - Nga vừa đưa ra tuyên bố, muốn nối lại nguồn cung cấp khí đốt, Ukraine phải trả trước một khoản 2 tỷ USD, trong tổng số nợ khoảng hơn 5 tỷ USD.

Sau cuộc hội đàm ở Moscow với Ủy viên châu Âu Günther Oettinger vào ngày 29-8, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Nga Alexandr Novak tuyên bố, Ukraine sẽ phải trả trước cho Nga 2 tỷ USD nếu muốn Nga nối lại nguồn cung khí đốt, trong bối cảnh một “mùa đông lạnh lẽo” đang đến gần.

Bộ trưởng Novak giải thích rằng, số tiền này bao gồm 1,4 tỷ USD tiền cung cấp khí đốt cho năm 2013, cũng như trang trải một phần các khoản thanh toán cho những đợt cung cấp bắt đầu từ tháng 4 mà Kiev vẫn còn đang nợ đọng, chưa hề trả một đồng nào.

Ông Novak cũng cho biết, trong bối cảnh Ukraine đang ngập đầu trong đống nợ công và thâm hụt ngân sách, Nga sẵn sàng giảm giá 100 USD cho mỗi 1.000m3 khí đốt trong thời gian dài. Điều này cũng không phá vỡ các điều khoản hợp đồng và không đi ngược lại quan điểm của Nga ở cơ quan trọng tài kinh tế.

“Chúng tôi sẵn sàng cung cấp giá ưu đãi này không chỉ cho giai đoạn mùa đông năm nay mà cả cho một hay một năm rưỡi tới” - Bộ trưởng Năng lượng Nga nói thêm. Giá khí đốt bán cho Ukraine hiện nay là 485,5 USD/1.000m3.

Công ty dầu mỏ và khí đốt Nga “Gazprom” cho biết, tổng nợ của “Naftogaz Ukraine” đối với công ty này hiện vào khoảng 5,3 tỷ USD cho 11,535 tỷ m3 khí, tính đến khối lượng cung cấp ngày 16-6, khi Ukraine bị Nga bắt chuyển sang chế độ trả trước.

Nga đòi Ukraine trả 2 tỷ USD mới cung cấp khí đốt khiến cho Kiev đã khốn lại càng thêm khó

Đây là một khối lượng khí rất lớn, tương đương khí đốt của Nga bán cho Ba Lan hàng năm. Theo người đứng đầu tập đoàn khí đốt Nga Alexei Miller, hiện tại hệ thống vận chuyển khí đốt Ukraine chỉ nhập khối lượng khí vận chuyển cho châu Âu và có nguy cơ các kho chứa ngầm sẽ thiếu hụt lượng khí đốt cần thiết đảm bảo hoạt động quá cảnh vào mùa đông.

Được biết, ngày 16-7 vừa qua, Liên minh châu Âu đã từ chối trả giúp Ukraine khoản nợ khí đốt của Nga vì cho rằng EU đã thực hiện sự hỗ trợ tài chính vĩ mô và liên hệ chặt chẽ với Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF nhằm thúc đẩy mạnh tiến trình cải cách của thị trường năng lượng Ukraine. Đó mới là điều quan trọng chứ không phải là trả giúp các khoản nợ của Kiev.

Từ đầu năm đến nay, Liên minh châu Âu đã chuyển 600 triệu euro trong tổng số 1,6 tỷ euro hỗ trợ vĩ mô tài chính cho Ukraine, với hứa hẹn thanh toán số còn lại trước khi kết thúc năm. Còn vào ngày 30- 4, IMF đã phê duyệt phân bổ cho Ukraine hơn 17 tỷ USD, thuộc chương trình bình ổn hai năm. Kiev nhận được đợt đầu tiên 3,16 tỷ USD vào đầu tháng 5.

Tuy nhiên, những khoản hỗ trợ tài chính này cũng chỉ như muối bỏ bể đối với khoản nợ công lên tới 72 tỷ USD, thâm hụt ngân sách năm là 274 triệu USD, đồng thời GDP 6 tháng đầu năm 2014 giảm 3% khiến Kiev phải bán ô tô công, cắt giảm số lượng sứ quán ở nước ngoài. Việc Moscow khăng khăng bắt Ukraine phải trả khoản 2 tỷ USD này mới cung cấp khí đốt khiến cho Kiev đã khốn lại càng thêm khó.