Một tòa nhà của người Mỹ gốc Việt ở Ferguson bị thiêu trụi

ANTĐ - Hôm qua 27-11, tình hình căng thẳng tại thị trấn Ferguson thuộc bang Missouri (Mỹ) có dấu hiệu lắng dịu hơn so với 2 ngày bạo loạn trước đó. Chỉ còn vài chục người tập trung bên ngoài trụ sở cảnh sát ở Ferguson, nhưng không xảy ra các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh. 

Hãng tin CNN dẫn lại một nguồn tin cho biết, mặc dù số người tham gia biểu tình vào sáng sớm qua tương đối ít nhưng họ sẽ quay trở lại vào ban đêm tương tự tình hình đã xảy ra sau khi thanh niên da màu Michael Brown, 18 tuổi bị nhân viên cảnh sát da trắng Darren Wilson bắn chết hồi tháng 8 vừa qua. 

Hãng tin VOA cho hay, bạo loạn bùng phát tại thị trấn Ferguson những ngày qua liên quan đến quyết định miễn truy tố nhân viên cảnh sát Darren Wilson đã làm cho ít nhất 1 tòa nhà của người Mỹ gốc Việt bị thiêu trụi, gây thiệt hại hàng nghìn USD. Một số chủ cơ sở kinh doanh của người Mỹ gốc Việt tại Ferguson và St. Louis tạm đóng cửa do lo ngại bất ổn.

Trong khi đó, các cuộc biểu tình phản đối phán quyết của tòa án tiếp tục diễn ra ở những thành phố khác của Mỹ, nhưng hầu hết đều ôn hòa. Cho đến nay, đã có ít nhất 400 người biểu tình quá khích trên toàn nước Mỹ bị cảnh sát bắt giữ. Hiện lực lượng an ninh vẫn xuất hiện dày đặc trên đường phố Ferguson, trong đó có khoảng 2.200 binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh quốc gia được điều tới hỗ trợ cảnh sát lập lại trật tự.