Moscow cấm NATO đưa vũ khí qua lãnh thổ Nga đến Afghanistan

ANTĐ - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev vừa rút lại sắc lệnh cho phép các thiết bị quân sự của NATO được vận chuyển đến Afghanistan qua lãnh thổ Nga.

Theo văn bản chính thức, kí bởi Thủ tướng Medvedev và công bố vào hôm 18-5, quyết định cho phép các phương tiện vận tải (cả mặt đất lẫn hàng không) của NATO chở vũ khí, khí tài quân sự đến Afghanistan qua lãnh thổ Nga đều bị huỷ bỏ. 

Moscow sẽ không cho phép máy bay NATO tiếp tục di chuyển qua lãnh thổ Nga

Bộ Ngoại giao Nga cũng đã thông báo điều luật mới này cho các nước liên quan. Việc vận chuyển vũ khí đến Afghanistan qua Nga được cho phép sau một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hồi năm 2001. Văn bản này bao gồm việc thành lập một lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) ở Afghanistan và kêu gọi tất cả các nước hỗ trợ sứ mệnh an ninh do NATO đứng đầu. Vào năm 2008, Nga đã kí sắc lệnh cho phép các đợt vận chuyển hàng hoá của ISAF được đi qua lãnh thổ của mình.

Vào năm 2014, Washington đã tuyên bố chấm dứt hoạt động quân sự ở Afghanistan. Liên minh do Mỹ đứng đầu cũng đã rút hầu hết lực lượng và quân đội Afghanistan sẽ được trao lại trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia. Tuy nhiên, trong khi nghị quyết 2001 đã hết hạn, khoảng 13.000 lính ISAF vẫn đang đóng quân tại Afghanistan đến hết năm 2016 để giám sát và hỗ trợ huấn luyện cho lực lượng an ninh nước sở tại chống khủng bố.